Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống Covid – 19 tại Thừa Thiên – Huế

Chiều ngày 18/3, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống Covid – 19 tại Thừa Thiên – Huế - Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm 93 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp dương tính với Covid - 19 (bệnh nhân số 30 và 49); 80 người âm tính; 11 người đang chờ kết quả. Số lượng bệnh nhân dương tính Covid - 19 đang điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế là 4 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị.

Số người được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế là 7 người; cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh là 17 người; tại khác sạn Sun & Sea Resort (Phú Vang) 48 người. Ngoài ra còn có 16 người cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện; 354 người được giám sát tại nơi cư trú.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã trao quyết định cho 10 trường hợp người nước ngoài hoàn thành thời gian cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh để trở về nước.

Hiện tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chuẩn bị sẵn sàng 6 khu cách ly tập trung, cùng khả năng chứa được 1.450 người. Bệnh viện Trung ương Huế có thể xét nghiệm khoảng gần 100 mẫu bệnh phẩm, hiện đang triển khai các giải pháp nâng cao quy mô xét nghiệm, phấn đấu đáp ứng trên 300 mẫu mỗi ngày.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết thêm, tỉnh đã kích hoạt và vận hành hiệu quả "Sở chỉ huy tiền phương" tại trụ sở UBND tỉnh. Thừa Thiên – Huế cũng đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc việc kê khai y tế toàn dân; tập trung rà soát, giám sát, nắm chắc các trường hợp có yếu tố dịch tễ theo quy định ngay từ cơ sở. Đồng thời, các địa phương đã yêu cầu tạm dừng kinh doanh Karaoke, vũ trường, quán Bar, massage, rạp chiếu phim, điểm cung cấp trò chơi điện tử; tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; vận động người dân tổ chức cưới hỏi trong phạm vi gia đình, phù hợp nghi lễ truyền thống,…

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy học qua sóng truyền hình cho học sinh lớp 12 và lớp 9; chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Bên cạnh đó, Thừa Thiên – Huế cũng đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, báo cáo để sớm có các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trước ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Lên phương án đối với các lao động trở về địa phương, lao động thất nghiệp. Hiện tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các địa phương có phương án chốt chặn, giám sát, kiểm soát dịch bệnh, nhất là các tuyến cửa ngõ trọng yếu, nhà ga, sân bay, bến xe.

Để công tác phòng chống dịch được đảm bảo và đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các trường hợp nhiễm bệnh mới một cách nhanh nhất cho các địa phương. Tránh tình trạng để các trường hợp nhiễm bệnh đi từ địa phương này sang địa phương khác.

Đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19 xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thừa Thiên - Huế trong công tác phòng, chống dịch. Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ trang cấp hệ thống xét nghiệm Covid -19 cho Thừa Thiên – Huế nhằm tăng cường khả năng đáp ứng công tác xét nghiệm sàng lọc Covid -19; hỗ trợ vật tư y tế, hoá chất, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; ban hành văn bản hướng dẫn chế độ chính sách cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19; hướng dẫn về việc xét nghiệm lại đối với các trường hợp hết thời hạn cách ly,…

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống Covid – 19 tại Thừa Thiên – Huế - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc tích cực trong công tác phòng chống dịch của hệ thống chính quyền của tỉnh Thừa Thiên - Huế, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Y ấn tượng với các việc làm của tỉnh như kích hoạt "sở chỉ huy tiền phương"; là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng Khu nghỉ dưỡng để làm khu cách ly cho du khách nước ngoài; đảm bảo đủ lượng khẩu trang vải kháng khuẩn đáp ứng nhu cầu của người dân...

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, dịch Covid -19 đang có diễn biến nhanh, cần phải tăng tốc độ để ứng phó. Các địa phương phải chủ động trong việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ việc cách ly và tổ chức điều trị; phân loại các nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao như người già, người có bệnh nền, người dễ bị lây nhiễm, người khuyết tật, yếu thế… để theo dõi y tế tại cơ sở.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thứ trường Bộ Y tế cho rằng đây là những đề xuất hợp lý nhằm giúp công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Bộ y tế sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để sớm có những văn bản hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho các địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế đã đi kiểm tra khu cách ly cũng như khu điều trị bệnh nhân nhiễm Covi -19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.