Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tập huấn kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ cho đoàn viên

Trong 3 ngày (22-24/11), tại Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp Tập huấn “Kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ” đồng thời phối hợp với Đoàn thanh niên Sở LĐTB&XH tỉnh Ninh Bình tổ chức trao quà cho học sinh nghèo và gia đình người có công tại địa phương.

Tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Văn Dư, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; Bà Đào Thị Kim Châu, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; Bà Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH và hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tập huấn kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ cho đoàn viên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Dư, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Dư đặt nhiều niềm tin vào Đoàn Thanh niên. Nguyên là Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, ông rất hiểu ý nghĩa việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn là điều cần thiết, bởi lẽ đây là lực lượng nòng cốt và là nguồn nhân lực kế cận cho việc phát triển của Đoàn Bộ trong thời gian tới. Đồng thời ông đã chỉ đạo và động viên các đoàn viên thanh niên có được tinh thần học tập cao nhất, tiếp thu các kiến thức của giảng viên, xung kích, vận dụng và thực hiện triển khai các hoạt động cụ thể.

Lớp tập huấn lần này nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên các kiến thức, kỹ năng mềm trong giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn, văn hóa công vụ và kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm.

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tập huấn kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ cho đoàn viên - Ảnh 2.

Cũng trong đợt này, Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình tổ chức trao 35 phần quà (bao gồm 1.000.000 đ/phần tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đ/phần) đến 05 hộ gia đình Người có công và 30 học sinh nghèo tại xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả của Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân đối với công lao to lớn và sự hi sinh của thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần động viên tinh thần, khuyến khích các em học sinh vươn lên trong học tập.

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tập huấn kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ cho đoàn viên - Ảnh 3.

Bà Đào Thị Kim Châu, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ (Ngoài cùng bên trái) cùng đại diện Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho gia đình người có công.

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tập huấn kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ cho đoàn viên - Ảnh 4.

Tặng quà cho các em học sinh nghèo

Ngày cuối của khóa tập huấn, các đoàn viên thanh niên được tham gia chuyến đi thực tế tại một số địa danh nổi tiếng tại địa phương như Quần thể danh thắng Tràng An; Hang Múa. Qua đó tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước cho mối đoàn viên.

Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH tập huấn kỹ năng mềm trong thực thi công vụ và văn hóa công vụ cho đoàn viên - Ảnh 5.