Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn thể thao Việt Nam gặp tai nạn trên đường tới dự lễ khai mạc SEA Games 30

(Dân sinh) - Chiều nay, 30/11, xe chở đoàn thể thao Việt Nam và Lào trên đường di chuyển từ Làng vận động viên ở Clark City tới sân vận động Philippine Arena để dự khai mạc thì đã gặp sự cố tai nạn, rất may chỉ có một vài người bị xây xát nhẹ.

Dân Việt đưa tin, do lượng xe lưu thông trên đoạn đường từ Làng vận động viên ở New Clark City tới Nhà thi đấu trong nhà Philippines Arena rất đông nên đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Vào khoảng 16h16 (giờ Philippines), xe chở các cán bộ đoàn Thể thao Việt Nam và Lào trên đường di chuyển từ Làng vận động viên ở Clark City tới SVĐ Philippines Arena đã gặp sự cố tai nạn. Cụ thể, xe đi trước phanh gấp đã khiến xe chở đoàn thể thao Việt Nam và Lào đâm vào.

Đoàn thể thao Việt Nam gặp tai nạn trên đường tới dự lễ khai mạc SEA Games 30 - Ảnh 1.

Xe chở các cán bộ đoàn Thể thao Việt Nam và Lào trên đường di chuyển từ Làng vận động viên ở Clark City tới SVĐ Philippines Arena đã gặp sự cố tai nạn

Ban tổ chức đã xử lý rất nhanh trước sự cố ngoài ý muốn. Cụ thể, họ bố trí một chiếc xe khác đến chở đoàn Thể thao Việt Nam và đoàn Thể thao Lào để tiếp tục lên đường tới Philippines Arena cho kịp giờ khai mạc.

Theo Báo Văn hóa, Lễ khai mạc SEA Games 30, sẽ diễn ra vào tối ngày 30/11 tại nhà thi đấu trong nhà Philippines Arena ở thủ đô Manila với sức chứa 45.000 chỗ.

Đoàn thể thao Việt Nam gặp tai nạn trên đường tới dự lễ khai mạc SEA Games 30 - Ảnh 2.

Chiếc xe bị hư hỏng phần đầu, rất may chỉ có một vài người bị xây xát nhẹ

Lễ bế mạc Đại hội, tổ chức vào tối ngày 10/12, tại sân Điền kinh ở Làng vận động viên, thành phố Clark với sức chứa 20.000 chỗ. Tại lễ bế mạc Đại hội, sẽ diễn ra Lễ trao và nhận cờ đăng cai giữa nước chủ nhà SEA Games 30 - Philippines và nước chủ nhà của SEA Games 31 - Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam gặp tai nạn trên đường tới dự lễ khai mạc SEA Games 30 - Ảnh 3.

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành 65-70 HCV, đứng trong top 3 đại hội.

Sáng 26/11, đoàn thể thao Việt Nam chính thức lên đường sang Philippines, chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài ở sân chơi khu vực với mục tiêu giành 65-70 HCV, đứng trong top 3 đại hội.