Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đoàn Văn Hậu dự bị trong trận hòa của Heerenveen

(Dân sinh) - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được đăng ký thi đấu nhưng không vào sân trong trận hòa Utrecht 1-1 tối 22/9, ở vòng bảy giải vô địch Hà Lan.

Trận gặp Utrecht là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Heerenveen, kể từ khi gia nhập đội bóng Hà Lan hồi đầu tháng 9/2019. Tuy nhiên, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội không có cơ hội vào sân bởi người đá chính ở vị trí của anh - Lucas Woudenberg - chơi tròn vai. Ngoài ra, Heerenveen luôn ở thế phải ghi bàn trong suốt 90 phút. HLV Johnny Jansen, vì thế, không sử dụng quyền thay người ở vị trí phòng ngự.

Heerenveen mang đặc trưng của một đội bóng Hà Lan truyền thống. Họ chơi với sơ đồ 4-3-3, tấn công dựa nhiều vào hai tiền đạo cánh và phòng ngự khá lỏng lẻo. Là một CLB thuộc diện trung bình khá ở giải Eredivisie, Heerenveen nhập cuộc khá chậm và thường bị Utrecht khai thác điểm yếu về cự ly giữa hậu vệ biên và trung vệ lệch cánh. Bàn mở tỷ số của Utrecht đến theo đúng kịch bản này. Hậu vệ phải Sherel Floranus bỏ quên vị trí và để Gyrano Kerk phá bẫy việt vị, lốp bóng thành bàn.

Đầu quân cho một CLB có hàng phòng ngự không mạnh, cơ hội ra sân ở những trận tới của Văn Hậu là không nhỏ. Hai vị trí anh có thể nhắm tới là hậu vệ trái và trung vệ lệch trái, nơi Woudenberg và Sven Botman đang trấn giữ.

Đoàn Văn Hậu dự bị trong trận hòa của Heerenveen - Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu (giữa) ngồi trên ghế dự bị của Heerenveen.

Với Woudenberg, cầu thủ này có thể hình tương đương Văn Hậu và đang trong năm thứ ba ở Heerenveen. Hậu vệ 25 tuổi không thuộc mẫu lên tham gia tấn công liên tục như Marcelo. Anh hiếm khi băng lên chồng biên với tiền đạo đá cùng cánh Chidera Ejuke, mà thường tạt bóng sớm vào cấm địa đối phương. Dù là một hậu vệ, Woudenberg lại là chân kiến tạo hay thứ nhì Heerenveen với trung bình hai lần một trận, mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn - thông số chỉ xếp sau tiền đạo phải Mitchell Van Bergen. Cựu tuyển thủ U21 Hà Lan là miếng ghép quan trọng trong sơ đồ của Heerenveen, và việc đá chính cả bảy trận nói lên tầm quan trọng của Woudenberg.


Với Botman, trung vệ này có khả năng không chiến tốt nhờ chiều cao 1m93, nhưng hạn chế ở khả năng tắc bóng và chọn vị trí. Nếu Heerenveen muốn tổ chức lối chơi từ phía dưới, trung vệ sinh năm 2000 luôn có xu hướng đưa ra những đường chuyền ngắn, an toàn. So với đồng đội, người đá cặp Ibrahim Dresevic đa năng hơn. Trung vệ người Thụy Điển chuyền bóng và đá phạt tốt.

Sức tấn công của Heerenveen dựa hoàn toàn vào đôi cánh Van Bergen - Ejuke, trong đó cầu thủ đá cánh phải đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, gây đột biến và kiến tạo, còn đồng đội người Nigeria sắm vai ghi bàn. Tình huống gỡ hòa 1-1 trước Utrecht đến theo đúng kịch bản này. Ejuke đặt lòng một chạm hiểm hóc, sau đường căng sệt của Van Bergen. Người còn lại trong bộ ba tấn công - Jens Odgaard, có nhãn quan và kỹ năng chuyền bóng tốt. Tuy nhiên, tiền đạo người Đan Mạch giữ bóng và làm tường không tốt. Tâm lý thi đấu của Odgaard cũng không thật vững. Đó là lý do khiến anh sút hỏng phạt đền cuối trận gặp Utrecht.

Qua bảy vòng đã đấu của Heerenveen, HLV Jansen ít khi xoay tua đội hình. Đó cũng là khó khăn cho Đoàn Văn Hậu trong việc tìm một suất thi đấu ở giải đấu Hà Lan.