Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đối tượng tung clip nhạy cảm của ca sỹ Văn Mai Hương sẽ bị xử lý ra sao?

Hàng loạt cảnh sinh hoạt riêng tư của nữ ca sỹ Văn Mai Hương đã bị kẻ xấu tung lên mạng. Điều đáng nói, tất cả những clip đó đều bị quay lén từ camera an ninh đặt trong căn hộ riêng của cô.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: “Hành vi truy cập trái phép vào hệ thống thông tin, thư tín, điện tín của người khác, hành vi đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư cá nhân là trái quy định pháp luật, vi phạm điều cấm quy định tại điều 8, điều 17 và điều 18 của Luật An ninh mạng”.

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo các luật sư, việc truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu thông tin cá nhân, đánh cắp dữ liệu, rồi phát tán lên mạng xã hội những hình ảnh sinh hoạt riêng tư của nữ ca sỹ Văn Mai Hương là hành vi nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm, bởi vậy nạn nhân hoàn toàn có quyền trình báo đến cơ quan công an để được xem xét giải quyết.

Đối tượng tung clip nhạy cảm của ca sỹ Văn Mai Hương sẽ bị xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đối tượng phát tán thông tin hình ảnh này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về các tội danh như: Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự (BLHS); tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 BLHS hoặc Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo Điều 289 BLHS và Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS.

Nếu nữ ca sỹ này xác định có người vì thù ghét, mâu thuẫn mà đã đánh cắp, chiếm đoạt thông tin cá nhân những hình ảnh khỏa thân, những clip nhạy cảm rồi đưa lên mạng Internet để làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nữ ca sỹ này, thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điểm e, khoản 2, điều 155 BLHS năm 2015 với mức hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù. Nếu hành vi làm nhục người khác dẫn đến hậu quả nạn nhân tự sát hoặc rối loạn tâm thần đến 61% thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự đến 5 năm tù về tội danh này.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, riêng hành vi chiếm quyền quản trị của người khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để chiếm quyền điều khiển, đánh cắp dữ liệu, người phạm tội sẽ bị xử lý hình sự về Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo quy định tại Điều 289 BLHS năm 2015, với hình phạt là phạt tiền có thể đến 300 triệu  hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.