Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đội tuyển quốc gia có thêm “bệnh binh”, thầy Park "đã khó" lại "càng khó"

Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang chịu những sứt mẻ dù chưa thi đấu với Malaysia. Danh sách chấn thương của Đội tuyển quốc gia Việt Nam lại vừa được nối dài...

Cái tên mới nhất trong danh sách này là Võ Huy Toàn. Tiền vệ của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng gặp chấn thương trong buổi tập ngày hôm qua (28/9). Trong sáng nay (29/9) kết quả kiểm tra cho thấy cầu thủ người Lâm Đồng bị rách cơ.

Đội tuyển quốc gia có thêm “bệnh binh”, thầy Park "đã khó" lại "càng khó" - Ảnh 1.

Võ Huy Toàn dính chấn thương vào ngày hôm qua (28/9). Ảnh: CTV.

Với chấn thương này, Toàn gần như chắc chắn sẽ phải tập riêng ít nhất 1 tuần trong khi mức độ cạnh tranh cho suất đá chính tại Đội tuyển quốc gia hiện đang hết sức "khốc liệt". Chấn thương cũng là nỗi ám ảnh Huy Toàn khiến anh không góp mặt trong những lần Đội tuyển quốc gia tập trung trong 3 năm qua.

Mới trở lại trong nửa cuối của V.league 2019, tiền vệ của SHB Đà Nẵng đã gây được ấn tượng với huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ lối chơi kỹ thuật và đặc biệt là sự lợi hại của cái chân trái đầy ma thuật. Dự kiến trong những ngày tới Huy Toàn sẽ cho tập riêng với nhóm cầu thủ Văn Vũ, Đình Trọng và Văn Đức nhằm tìm ra phác đồ điều trị thích hợp nhất.

Nếu Huy Toàn không thể trở lại kịp thì đây thực sự là một tổn thất không hề nhỏ với đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi cầu thủ 26 tuổi này tỏ ra rất có "duyên ghi bàn" vào lưới Malaysia. Cần nhớ tại vòng loại U23 châu Á hồi đầu năm tiền vệ của SHB Đà Nẵng là tác giả bàn thắng vào lưới Malaysia. Cũng chính anh này đã mở tỷ số cho Đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 ngay  trên đất Malaysia.

Đội tuyển quốc gia có thêm “bệnh binh”, thầy Park "đã khó" lại "càng khó" - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải "đau đầu" vì bài toán lực lượng trong thời gian tới. (Ảnh: CTV).

Huy Toàn là cái tên mới nhất trong danh sách bệnh binh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam trong đợt tập trung cuối tháng 9 này. Trước đó Ngô Hoàng Thịnh (Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh) cũng dính bệnh đau mắt còn  Tô Văn Vũ (Bình Dương) dính chấn thương khi thi đấu tại V.league.

Hiện Đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chưa tập trung được đầy đủ bởi nhóm các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội sẽ chỉ lên hội quân cùng đội tuyển sau khi kết thúc trận lượt về trên sân CLB 4.25 SC và trở về nước. 

Trong khi đó, các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense) và Đoàn Văn Hậu cũng sẽ chỉ có mặt tại đội tuyển muộn nhất 48 tiếng trước trận đấu gặp Malaysia theo như quy định trả cầu thủ về phục vụ Đội tuyển quốc gia của FIFA.