Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đón những vị khách đầu tiên đến Thừa Thiên – Huế dịp năm mới 2020

Sáng 1/1/2020, đã diễn ra lễ đón những vị khách đầu tiên đến “xông đất” tại địa bàn Thừa Thiên – Huế.

Các vị khách đầu tiên đến với Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không năm 2020

Các vị khách đầu tiên đến với Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không năm 2020

Theo đó, tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Thừa Thiên – Huế, Văn phòng đại diện của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên – Huế bằng đường không năm 2020.

Sự kiện được tổ chức để đón 203 hành khách trên chuyến bay VN1543 Hà Nội – Huế vào lúc 9h45 phút ngày 1/1/2020 tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài.

Đón những vị khách đầu tiên đến Thừa Thiên – Huế dịp năm mới 2020 - Ảnh 2.

Hành khách đi trên chuyến bay VN1543 Hà Nội – Huế được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

Đón những vị khách đầu tiên đến Thừa Thiên – Huế dịp năm mới 2020 - Ảnh 3.

Đón những vị khách đầu tiên đến Thừa Thiên – Huế dịp năm mới 2020 - Ảnh 4.

Ngành Du lịch Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ đón những du khách đầu tiên đến với tỉnh nhà bằng đường hàng không năm 2020

Các vi khách đầu tiên đặt chân xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đã được Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế cùng các đơn vị phối hợp và một số doanh nghiệp du lịch của tỉnh trao hoa và tặng quà chúc mừng năm mới. Ngoài ra, các du khách đi cùng chuyến bay và thành viên của tổ bay, tổ tiếp viên cũng được tặng quà lưu niệm và được thưởng thức chương trình biểu diễn Lân truyền thống chào mừng.

Những vị khách đầu tiên đến với Di sản Huế

Những vị khách đầu tiên đến với Di sản Huế

Và họ đã được chào đón trong không khí ấm áp của ngày đầu năm mới 2020

Và được chào đón trong không khí ấm áp của ngày đầu năm mới 2020

Sáng cùng ngày, tại Cổng Ngọ Môn – Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã tổ chức Lễ đón 10 du khách đầu tiên đến tham quan Di tích Huế năm 2020. Trong số 10 du khách đầu tiên đến với Di sản Huế có 2 du khách người Việt Nam và 8 người đến từ Hàn Quốc.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tất cả những vị khách trên đã được miễn phí vé tham quan Di sản Huế, được lãnh đạo Trung tâm tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến họ và gia đình.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng hoa và quà cho các vị khách đầu tiên đến với Di tích Huế năm 2020

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng hoa và quà cho các vị khách đầu tiên đến với Di tích Huế năm 2020

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Thừa Thiên - Huế cho biết, năm 2019, tổng lượt khách đến với tỉnh này đạt 4,817 triệu lượt, tăng 11,18% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2,186 triệu lượt, khách lưu trú đạt 2,247 triệu lượt. Doanh thu từ cơ sở lưu trú năm 2019 đạt 4.945 tỷ đồng, tăng 10,54% so với năm 2018; tổng thu từ du lịch đạt 11.300 tỷ đồng.

Thị trường khách du lịch Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu các thị trường khách quốc tế đến Huế trong năm 2019, chiếm 19,9% . Trong khi đó, khách du lịch Thái Lan quay trở lại và tăng mạnh so với năm 2017, 2018, chiếm 12,9% và đứng vị trí thứ hai. Một số thị trường truyền thống Tây Âu, Bắc Mỹ giữ mức tăng trưởng ổn định, đóng góp ở mức cao về thị phần khách du lịch đến Huế như Pháp (7,5%), Anh (5,3%), Mỹ (5,1%), Đức (4,7%)….

Năm 2020, Thừa Thiên – Huế tiếp tục phát triển ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, xứng tầm trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực gắn với phát huy giá trị đô thị di sản trên nền tảng văn hóa, theo hướng xanh và thông minh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Huế là Kinh đô ẩm thực, là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Qua đó, phấn đấu đạt 5-5,2 triệu lượt khách, tăng khoảng 7,5% so với năm 2019; khách lưu trú đạt khoảng 2,4 triệu lượt, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 12.000 tỷ đồng.

Riêng đối với khu Di sản Huế, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong năm 2019, đã có 3,5 triệu lượt du khách đến tham quan, trong đó có 2,3 triệu lượt khách quốc tế và 1,2 triệu lượt khách trong nước; tổng doanh thu bán vé tham quan di tích Cố đô Huế đạt 387 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2018.