Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Động đất 6,8 độ ở Philippines

Ngày 15/12, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển và gây hư hại một số tòa nhà ở khu vực gần thành phố Davao trên đảo Mindanao của Philippines.

Động đất 6,8 độ ở Philippines - Ảnh 1.

Một ngôi nhà trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines bị hư hại sau trận động đất ngày 14/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN đưa tin, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn động đất nằm ở khu vực cách thành phố Davao 61 km về phía Tây Nam, sâu 28,2 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không đưa ra bất cứ cảnh báo nào căn cứ trên dữ liệu hiện có.

Theo giới chức thị trấn Magsaysay thuộc tỉnh Davao del Sur - địa phương gần tâm chấn, đã có 14 người bị thương trong trận động đất này. Ngoài ra, người đứng đầu thị trấn Matanao cho biết một bé gái 6 tuổi thiệt mạng do bất ngờ bị bức tường đổ sập, chèn lấp. Nhiều đường sá và nhà cao tầng, trong đó có cả trụ sở chính quyền địa phương đã bị hư hại, cả thị trấn rơi vào tình trạng mất điện.

Vnexpress dẫn tin AFP, một số người đã đăng lên Twitter video cho thấy trận động đất khiến các đường dây điện phát nổ, tia lửa bắn tung tóe hoặc nước tràn ra từ bể bơi của một khu dân cư.

Philippines nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi có nhiều hoạt động địa chất và thường xuyên phải trải qua các thảm họa động đất, núi lửa.

Cuối tháng 10, đảo Mindanao cũng hứng chịu hai trận động đất liên tiếp. Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương do cơn địa chấn mạnh 6,6 độ hôm 29/10. Trận động đất 6,5 độ vào ngày 31/10 được cho là dư chấn, khiến một khách sạn lớn sụp đổ.