Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Động đất lần thứ 2 trong một ngày ở Cao Bằng

Sau trận động đất lúc 8h18 sáng 25/11, đến 10h56 tại Trùng Khánh, Cao Bằng tiếp tục xảy ra trận động đất tiếp theo với cường độ yếu hơn, độ lớn 3,8 độ richter độ sâu tâm chấn 10km.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết một trận động đất có biên độ 3,8 độ richter vừa xảy ra ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng lúc 10h56. Đây là trận động đất thứ 2, chỉ 3 tiếng sau trận thứ nhất xảy ra lúc 8h18.

Động đất lần thứ 2 ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Động đất 2 lần ở Cao Bằng.

Tâm chấn của trận động đất này ở độ sâu 10 km và có tọa độ 22,810 độ vĩ bắc - 106,62 độ kinh đông (gần trung với tọa độ của trận động đất trước đó).

"Đây là trận động đất yếu, gần như không có khả năng gây thiệt hại, các khu vực lân cận và thủ đô Hà Nội có lẽ cũng không cảm nhận được dư chấn của trận động đất này", ông Xuân Anh cho hay.

Theo ông Xuân Anh, các trận động đất diễn ra liên tiếp trong vài giờ có thể là dư chấn của trận trước hoặc đới đứt gãy của khu vực này đang vào chu kỳ hoạt động.

VTV thông tin, các chuyên gia khuyến cáo nếu xảy ra rung lắc, người dân cần:

- Tìm và nấp ở dưới bàn, ghế có chất liệu chắc chắn, hoặc tựa vào tường vác và thu người gọn lại với đầu gối và tay tỳ mặt sàn, 2 tay trùm đầu và cổ, giữ nguyên tư thế cho đến khi hết rung lắc.

- Tránh xa kính, cửa sổ, cửa ra vào, tường và các nơi có thể có mảnh vỡ rơi xuống.

- Ở bên trong cho đến khi dừng lắc và thấy an toàn thì đi ra ngoài.

- Luôn ý thức rằng có thể mất điện, hệ thống báo cháy, vòi phun nước có thể bật lên bất cứ lúc nào.

- Không dùng thang máy.