Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai cách ly cả tuyến đường có bệnh nhân nhiễm COVID-19

(Dân sinh) -TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã cách ly tuyến đường có 900 hộ dân đang sinh sống sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Trưa ngày 3/8, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định cách ly khu dân cư ở đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh (nơi cư trú của bệnh nhân 595 - P.T.T.N bị dương tính với COVID-19.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã rào chắn, chốt chặn hai đầu đường và một số con hẻm tại đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Lực lượng y tế cũng đã tiến hành phun xịt, khử trùng tuyến đường này để đảm bảo an toàn.

Đây là tuyến đường huyết mạch ở Biên Hòa, có nhiều hàng quán, cửa hàng - nơi người dân thường họp chợ.

Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương vận động nhiều tiểu thương đã về nhà, sẵn sàng ở nhà cách ly theo yêu cầu chính quyền.

Theo UBND TP Biên Hòa, việc khoanh vùng cách ly khu dân cư có nguy cơ lây lan vùng dịch được thực hiện trên toàn bộ tuyến đường Hồ Văn Đại, dài khoảng 400m. Tại đây có 182 hộ dân với 900 nhân khẩu. Việc lập chốt chặn thường trực 24/24h, kéo dài trong 14 ngày.

Trước đó, tối 2/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo về 30 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, bệnh nhân 595 là bà P.T.T.N (50 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Đồng Nai cách ly cả tuyến đường có bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Phun khử trùng trên tuyến đường Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh (nơi cư trú của bệnh nhân 595 - P.T.T.N bị dương tính với COVID-19.

Theo lịch trình, ngày 19/7/2020, bà N. tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với bệnh nhân 510.

Từ ngày 20-25/7/2020, bà N. và bệnh nhân 510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi về Đồng Nai, ngày 1/8, bà N. được xác định nhiễm COVID-19.

Hiện, bà N. được điều trị tại Bệnh viện phổi Đồng Nai với tình trạng sức khỏe ổn định, chưa sốt, ho, đau họng.

Liên quan đến bà N., Đồng Nai đã cách ly 22 người tiếp xúc gần và cách ly khoa Ung Bướu (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) - nơi nam bác sĩ là chồng bà N. đang công tác.

Đã có 11 người diện F1, trong đó có chồng và con của nữ bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một.