Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Nai: Người dân di tản vì ngập

Ngày 19/9, tại xã Bắc Sơn, nơi được xem là trũng nhất của huyện Trảng Bom, nước lên nhanh. Hàng chục hộ dân bị ngập hơn một mét, đường giao thông bị chia cắt. Người dân phải dùng thuyền di tản. Đặc biệt, hàng chục hecta hồ nuôi cá nước ngọt bị nhấn chìm.

Đồng Nai: Người dân di tản vì ngập - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở Đồng Nai ngập ngày 19/9. Video: Phước Tuấn.

Vnexpress đưa tin, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ xuống địa phương để di dời tài sản, vật nuôi và 40 hộ dân lên vùng an toàn.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn, cho biết tối ngày 19/9 mực nước vẫn còn cao. "Lực lượng địa phương vẫn đang túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân khi có sự cố bất ngờ. Thiệt hại cây trồng, thủy sản vẫn chưa thống kê", ông Hùng nói.

Tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, có nhiều nơi ngập hơn một mét. Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, trường Trung học cơ sở Phước Tân phải cho học sinh nghỉ học. Trong đêm qua, một người đàn ông khi đi qua phường này bị lũ cuốn trôi, thi thể được tìm thấy chiều nay.

Đồng Nai: Người dân di tản vì ngập - Ảnh 3.

Người dân tại xã Bắc Sơn dùng thuyền di dời các em nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: Thái Hà.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó ngày 16/9 Công ty thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thông báo sẽ xả nước điều tiết qua tràn xuống hạ lưu vào ngày 17/9.

Theo thông số điều tiết hồ của Công ty thủy điện Trị An, hiện lượng nước về hồ bình quân đạt 1.140m3/s, lưu lượng nước qua tua bin phát điện là 800m3/s, mực nước hạ lưu nhà máy là 4,8m, mực nước hồ chứa đạt 60,8m và đang gia tăng.

Để đảm bảo an toàn hồ thủy điện, duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả nước qua tràn với lưu lượng 150m3/s, nâng tổng mức lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 950m3/s.

Sau khi nâng lượng xả tràn, tùy tình hình diễn biến của thời tiết công ty có thể tiếp tục thay đổi lượng nước qua đập tràn.