Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Dân sinh) - Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ, kiến tạo việc làm và tổ chức tư vấn về việc làm được Đồng Tháp được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả thiết thực. Bên cạnh đó Đồng Tháp chú trọng đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Đồng Tháp đã đưa gần 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Để đảm bảo lao động làm việc hiệu quả ở thị trường mới, Đồng Tháp chú trọng nâng cao chất lượng lao động, đào tạo tay nghề, trình độ ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động...

Nhờ đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động mà nhiều hộ gia đình từ khó khăn đã vươn lên khá giả. Người lao động làm việc ở nước ngoài không chỉ có thu nhập cao mà còn có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ… đây cũng chính là nguồn nhân lực khi hết hạn hợp đồng lao động trở về nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cho các nhà máy, doanh nghiệp ở Việt Nam.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp, thị trường lao động Đồng Tháp đưa người lao động qua làm việc chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia… Hiện nay Đồng Tháp đang mở rộng và đẩy mạnh đưa người lao động sang làm việc tại Ba Lan và một số nước khác.

Đồng Tháp đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Lao động Đồng Tháp sang làm việc tại Ba Lan.

Đến tháng 11/2019, toàn tỉnh có 108 nam lao động Đồng Tháp đã sang Ba Lan làm việc với thời hạn hợp đồng lao động 1 năm (có thể gia hạn thêm 2 - 5 năm tùy vào thái độ làm việc). Thời gian làm việc 8 giờ/ngày và 5 ngày/tuần. Nếu lao động có nhu cầu làm thêm giờ, sẽ được công ty sử dụng lao động bố trí làm thêm giờ theo kế hoạch sản xuất và theo quy định của Luật lao động Ba Lan. Trong thời gian làm việc tại Ba Lan, lao động được bố trí chỗ ở và cung cấp 3 bữa ăn/ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ. lao động Đồng Tháp khi sang Ba Lan làm việc sẽ được sử dụng các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Ba Lan, thu nhập tương đương mỗi tháng khoảng 21,4 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng, đơn vị sử dụng lao động sẽ hỗ trợ tiền vé máy bay lượt đi và lượt về.

Bên cạnh đó, khi những lao động hết hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở về nước, tỉnh Đồng Tháp luôn hỗ trợ mọi mặt để họ khởi nghiệp thành công tạo thêm công ăn việc làm cho những lao động địa phương.

Với những kết quả đạt được Đồng Tháp luôn luôn chia sẻ những kinh nghiệp của mình với các tỉnh trong khu vực, giúp nhiều tỉnh bạn tháo gỡ được những vướng mắc trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.