Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Kết thúc cách ly 115 người về từ Philippines

(Dân sinh) - 115 người về từ Philippines đủ điều kiện kết thúc cách ly sau 14 ngày cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó, chiều 28/5, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã đến trao giấy chứng nhận kết thúc cách ly và chúc mừng 115 công dân đủ điều kiện kết thúc cách ly, trở về với địa phương.

"Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần chia sẻ, cảm thông với các công dân, kiều bào về nước cách ly, tất cả đã làm việc tận tâm, trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh Đồng Tháp thân thiện nghĩa tình", ông Đoàn Tấn Bửu cho biết.

Ngoài ra, Đoàn Tấn Bửu cũng yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự chỉ đạo vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ khi có chỉ đạo. Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế cũng dặn dò các công dân tiếp tục theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà trong vòng 2 tuần.

Riêng trường hợp nam bệnh nhân dương tính Covid-19 (trong đoàn 116 người về từ Philippines) đang được cách ly, theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, sau các lần xét nghiệm đã âm tính với Covid-19 và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, đây là lần thứ hai, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tiếp nhận số lượng lớn công dân từ nước ngoài trở về cách ly tập trung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, những công dân này nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và được đưa về cách ly y tế tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự vào khuya ngày 14/5, theo đúng quy trình tiếp nhận cách ly.