Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách

(Dân sinh) -Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các ngành có liên quan xem xét giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ người có công với cách mạng phát sinh trong năm 2020; phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng mới được công nhận.

Sở LĐ-TB&XH cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức Đoàn đi thăm Thương bệnh binh đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào ngày 27/7; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia về Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông; tổ chức cúng giỗ, tổ chức thắp nến, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại 02 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

UBND huyện, thị xã thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành, tổ chức đoàn thể, ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa thiết thực bằng các hình thức như: Thăm hỏi và tặng quà, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây, sửa nhà ở các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở... nhằm động viên và giúp cho người có công có cuộc sống vật chất và tinh thần ngày một tốt hơn.

Cùng với cả nước, trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công và thân nhân của họ, nhằm giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của người có công và thân nhân của họ ngày một tốt hơn.