Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết 16/1, miền Bắc đón không khí lạnh

Ngày 16/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ, tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét từ ngày mai. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển rét từ ngày mai. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Thông tin trên báo Vietnamnet, hôm nay (16/1), phía Tây Bắc bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, ở Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc bộ, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, vùng núi phía Bắc từ 20-23 độ.

Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ, tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều nay, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; tối và đêm ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày mai trời chuyển rét.

Về thời tiết cụ thể các vùng, trang thoidai.com.vn cho biết:

Thủ đô Hà Nội: Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Tây Bắc bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam bộ: Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.