Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết cuối tuần: Nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng trong ngày 8/3

Cuối tuần cũng là dịp 8/3, nhiều nơi trên cả nước có thể xuất hiện nắng nóng.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin trên Báo Giao thông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh nhanh chóng chấm dứt, nắng xuất hiện cuối tuần, thậm chí nhiều nơi có nắng nóng.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, nhận định: "Từ ngày 6/3 nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, từ 2-3 độ mỗi ngày. Trong ngày 8 và ngày 9/3 nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29-32 độ ở Hà Nội, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33-35 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ".

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết cuối tuần phổ biến không mưa, ngày nắng, nắng nóng xuất hiện một số nơi trong 8-9/3.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cuối tuần ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Cũng theo ông Năng, tháng 3 năm nay không khí lạnh hoạt động yếu và ít có cơ hội gây ra các đợt rét kéo dài. Tuy nhiên với xu hướng nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng sau một những ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, có thể sẽ gây ra sự xáo trộn không khí mạnh mẽ và gây ra những trận mưa rào và dông, có khả năng kèm theo mưa đá như tối và đêm ngày 2/3.

Còn về thời tiết các vùng trong ngày 7/3, theo Thông tấn xã Việt Nam, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 18-21 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.