Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết hôm nay 1.9.2019: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Dự báo thời tiết hôm nay 1.9.2019, hồi 1 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía Đông Đông Bắc.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương hồi 1 giờ ngày 30.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 119,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo đến 1 giờ ngày 2.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía đông kinh tuyến 111,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 17,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 3.9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 108,0 độ kinh đông; phía bắc vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31.8 đến 1 giờ ngày 1.9 phổ biến 30 - 70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Sơn Tây (Hà Nội) 121 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 145 mm,…

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nên trong ngày và đêm nay (1.9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70 - 150 mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cảnh báo từ ngày 2 - 6.9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500 mm/đợt).

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Lũ trên sông Thao, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên khu vực vùng núi phía Bắc

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh là 31,36m (trên Báo động 20,36m) vào 23 giờ ngày 31.8. Lúc 5 giờ ngày 1.9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,19 m (trên Báo động 2: 0,19m).

Dự báo Mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống. Dự báo mực nước tại Yên Bái cụ thể vào 19 giờ ngày 1.9, là 30,30 m (trên BĐ1 0,3m), đến 7 giờ ngày 2.9, mực nước tại Yên Bái 29,30m (dưới BĐ1: 0,7m).

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn, đặc biệt tại các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu (Sơn La), Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy (Hòa Bình); Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập (Phú Thọ); Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà (Quảng Ninh); Phục Hòa, Thạch An (Cao Bằng); Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông (Bắc Kạn).

Nguy cơ ngập lụt cao tại TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), TP.Hòa Bình, TP.Hà Nội, TP.Hưng Yên, TP.Thái Bình, TP.am Định.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc bộ ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, phía Nam 30 - 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.