Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết hôm nay 5/2: Nhiệt độ giảm sâu, miền Bắc mưa phùn rét buốt

Ngày 5/2 không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ khiến các khu vực này nhiệt độ càng ngày càng giảm sâu hơn, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, trời rét buốt.

Dự báo thời tiết hôm nay 5/2: Nhiệt độ giảm sâu, miền Bắc mưa phùn rét buốt   - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong ngày 5/2 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 5/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo thời tiết ngày 5/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau:

Khu vực Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, phía Nam có nơi 25-27 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.