Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày 21/1: Miền Bắc mưa và rét đậm

Khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm và có mưa phùn rải rác trong ngày 27 Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay các tỉnh miền Bắc đang tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết phổ biến có mưa phùn lất phất, sương mù rất đậm không khí Xuân. Dự báo thời tiết nhiệt độ thấp nhất 11 độ C, rét đậm. Vùng núi có thể có rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2.0-3.0m.

Dự báo thời tiết ngày 21/1: Miền Bắc mưa và rét đậm - Ảnh 1.

Chợ hoa phố cổ Hàng Lược (Hà Nội) chật ních người đi mua sắm Tết Nguyên đán 2020. (Ảnh: Huyền Trần).

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng miền trên cả nước ngày 21/1 (ngày 27 Tết):

Khu vực Đông Bắc Bộ: trời mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ C, Phía Nam 25-28 độ C.

Thời tiết các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.