Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự báo thời tiết ngày14/9, các tỉnh Bắc Bộ trong ngày có lúc có mưa rào và giông

(Dân sinh) - Dự báo thời tiết 14/9, các tỉnh Bắc Bộ trong ngày có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Trung Bộ trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày14/9, các tỉnh Bắc Bộ trong ngày có lúc có mưa rào và giông - Ảnh 1.

Miền Bắc mưa giông vài nơi.

Hôm nay (14/9), phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; tới chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ; tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 31 độ.