Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Du khách nước ngoài hết hạn cách ly 14 ngày được tặng nón lá Huế

34 du khách người nước ngoài hết thời hạn cách ly 14 ngày tại khu nghỉ dưỡng Sun & Sea Resort (Phú Vang) đã được trao giấy chứng nhận, đồng thời được nhận quà lưu niệm của lãnh tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Du khách nước ngoài hết hạn cách ly 14 ngày được tặng nón lá Huế - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly và quà lưu niệm cho du khách nước ngoài

Ngày 23/3, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức trao giấy xác nhận hết thời hạn cách ly 14 ngày theo quy định cho 34 du khách nước ngoài. Đây là số khách nước ngoài được cách ly tập trung tại khu nghỉ dưỡng Sun & Sea Resort, bao gồm 22 khách du lịch người Pháp và 12 khách du lịch người Anh.

Tại buổi lễ, số du khách trên đã bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được thư với lời chia sẻ gần gũi và chân tình của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng với những món đó lưu niệm là những chiếc nón lá Huế, ấn phẩm du lịch, voucher tour Huế khi du khách trở lại Huế du lịch lần sau. Các du khách cũng bày tỏ lòng cám ơn trước sự quan tâm của tỉnh, đánh giá tốt sự chăm sóc y tế của đội ngũ y, bác sĩ cũng như chất lượng phục vụ tại  Khu nghỉ dưỡng Sun & Sea và đều mong muốn khi hết dịch sẽ quay trở lại Việt Nam và đến Huế.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 56 trường hợp hết thời hạn cách ly theo quy định. Mẫu xét nghiệm lần 2 của 56 người này đều cho kết quả âm tính với virus SARS – CoV – 2 và đã được trao giấy chứng nhận.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 259 người. Kết quả có 2 dương tính; 187 kết quả âm tính; 70 trường hợp đang chờ kết quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh chỉ đạo hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện phương án phân loại bệnh nhân theo danh mục bệnh mãn tính tại các cơ sở khám chữa bệnh điều trị ngoại trú phải khám và cấp thuốc định kỳ để thực hiện điện thoại thăm khám và phát thuốc về tận nhà cho bệnh nhân. Kéo dài thời hạn cấp thuốc cho bệnh nhân 2 tháng một lần nếu vẫn đảm bảo an toàn cho người bệnh và không ảnh hưởng đến liệu trình điều trị bệnh, hạn chế để bệnh nhân mãn tính đến bệnh viện trong mùa dịch.

Làm việc với Đại học Huế, Trường Đại học Y dược – Đại học Huế, Trường Cao đẳng Y tế Thừa Thiên - Huế để huy động đoàn viên thanh niên, sinh viên Y khoa năm cuối tình nguyện tham gia phòng chống dịch; đồng thời có kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ phòng chống dịch cho lực lượng tình nguyên viên này trước khi tham gia thực tiễn.

Xây dựng quy trình chuẩn về vận hành, tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở cách ly của tỉnh, phân định rõ nhiệm vụ của từng ngành tham gia vào khung hoạt động, cơ chế phối hợp xử lý tình huống tại cơ sở cách ly; trên cơ sở đó, triển khai tập huấn cụ thể.

Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương triển khai hướng dẫn các địa phương số hóa, xử lý dữ liệu tờ khai y tế đã thu thập được để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Ban chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu các đơn vị, các địa phương bảo đảm hoạt động của các chốt kiểm tra dịch bệnh; tăng cường giám sát người từ Lào, Thái Lan trở về qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức phát động và tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều ngày 23/3, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã đi khảo sát, chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung tại trường Trung cấp nghề số 10 với khả năng đón khoảng 300 người cách ly tập trung.