Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự kiến năm 2020 hầm đường bộ Hải Vân 2 sẽ bắt đầu vận hành

(Dân sinh) - Với việc dự kiến đưa vào vận hành năm 2020, những vấn đề nhức nhối về điểm đen tai nạn tại Hải Vân sẽ được giảm thiểu tối đa, rộng mở cơ hội giao thương cho hai tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, cũng như khu vực miền Trung và cả nước.

Theo qdnd.vn, ngày 23/9, đại diện Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Hải Vân cho biết, giai đoạn 2 của dự án mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân sẽ được vận hành vào năm 2020.

Dự kiến năm 2020 hầm đường bộ Hải Vân 2 sẽ bắt đầu vận hành  - Ảnh 1.

Dự kiến năm 2020 hầm đường bộ Hải Vân 2 sẽbắt đầu vận hành (ảnh minh họa)

Qua 12 năm vận hành, khai thác (từ tháng 6-2005 đến nay), đã có hơn 20 triệu lượt xe qua hầm Hải Vân. Tuy nhiên, hiện nay phương tiện đang lưu thông qua 1 ống hầm với 2 làn xe nên vấn đề giảm thiểu tai nạn giao thông, khắc phục khi có sự cố đang đặt ra cấp thiết.

Theo Bộ Giao thông vận tải cũng đánh giá, việc triển khai giai đoạn 2 của dự án sẽ góp phần bảo đảm năng lực vận hành, khai thác hầm Hải Vân trong thời gian tới. Đặc biệt, trước đà tăng trưởng lưu lượng phương tiện 10-15%/năm, việc mở rộng hầm sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng quá tải ở ống hầm Hải Vân 1 hiện nay, đồng thời đồng bộ quy mô 4 làn xe trên toàn tuyến Quốc lộ 1A. 

Với việc dự kiến đưa vào vận hành năm 2020, những vấn đề nhức nhối về điểm đen tai nạn tại Hải Vân sẽ được giảm thiểu tối đa, rộng mở cơ hội giao thương cho hai tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, cũng như khu vực miền Trung và cả nước.