Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dự kiến tháng 8, Nga tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19

(Dân sinh) - Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu giảm, hiện các nước đang chạy đua thử nghiệm và sản xuất vaccine. Đặc biệt, các nước như Nga, Canada, Anh... đang thử nghiệm lâm sàng để chuẩn bị sản xuất hàng loạt ra thị trường.

Nga có thể sẽ bào chế hàng loạt vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong bối cảnh nước này đã có hàng trăm ngàn người mắc và hàng ngàn ca tử vong do bệnh này.

Dự kiến tháng 8, Nga tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Nga. (Nguồn: Sputnik)


Theo VOV.vn, hôm 16/5, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Nga Alexander Ginsburg cho biết, nhiều khả năng nước này có thể bắt đầu việc sản xuất vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2 vào cuối mùa Hè năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga (RTR) phát sóng vào ngày 16/5, ông Ginburg cho biết mặc dù có thể bắt đầu tiến hành sản xuất vaccine, song khó có thể tiêm phòng cho tất cả người dân ngay lập tức.

Ông Ginburg nói: “Tôi nghĩ là vào cuối mùa Hè năm nay. Đó là những gì chúng ta nghĩ và hy vọng có thể tạo ra vaccine vào tháng 8. Nếu việc nghiên cứu diễn ra theo đúng kế hoạch và có không có điều gì thay đổi khẩn cấp.

Tuy nhiên, người dân cả nước sẽ không thể tiến hành tiêm phòng ngay lập tức. Bộ Y tế sẽ cần lên phương án cụ thể và tập trung đủ nguồn lực để sản xuất vaccine một cách tối đa”.

Trong ngày 16/5, Nga đã ghi nhận thêm 9.200 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên mức hơn 272.000 ca với 2.537 người tử vong, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ về số ca nhiễm.

Tại Canada, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 16/5 thông báo cơ quan chức năng nước này đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đối với loại vaccine phòng COVID-19 có tên Ad5-nCoV. Đây là sản phẩm phối hợp với một công ty sinh học của Trung Quốc phát triển.

Dự kiến tháng 8, Nga tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ontario, Canada ngày 23/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN


Theo TTXVN, tại một cuộc họp báo ở Ottawa, ông Trudeau cho biết Cơ quan Y tế Canada đã "bật đèn xanh" cho Trung tâm nghiên cứu vaccine thuộc Đại học Dalhousie bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại vaccine này. Nhà lãnh đạo Canada nêu rõ nếu thử nghiệm thành công quốc gia Bắc Mỹ này có thể tự sản xuất và phân phối vaccine phòng COVID-19 trong nước. Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh: "Nghiên cứu và phát triển đòi hỏi thời gian, nhưng đây là thông tin đáng khích lệ".

Ông Trudeau cho biết Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Canada sẽ phối hợp với các nhà sản xuất vaccine trong nước sẵn sàng sản xuất loại vaccine một khi thử nghiệm thành công.

Ngày 12/5 vừa qua, Hội đồng nghiên cứu quốc gia Canada thông báo phối hợp với Công ty sinh học CanSino của Trung Quốc thúc đẩy quy trình sinh học và phát triển lâm sàng đối với sản phẩm vaccine Ad5-CoV tại Canada. Đầu năm 2020, Trung Quốc cũng đã cấp phép cho CanSino thử nghiệm Ad5-CoV và đây là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên chuẩn bị đưa vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 ở người.


Tính đến ngày 16/5, Canada ghi nhận ít nhất 75.770 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.677 ca tử vong do COVID-19. Cơ quan Y tế Canada đến nay đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng đối với 33 phương pháp điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân COVID-19.


Tại Anh,  Bộ trưởng Kinh doanh  Anh Alok Sharma cho biết chính phủ nước này đã quyết định chi thêm 84 triệu bảng (102 triệu USD) để đẩy nhanh các nỗ lực thử nghiệm và sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19, vốn đang được các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford tiến hành. 

Dự kiến tháng 8, Nga tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 3.

Vaccine điều trị COVID-19 do Trường Đại học Oxford nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Press Association/TTXVN

Trong buổi họp báo ngày 17/5 tại Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Sharma nhấn mạnh Anh là quê hương của hai trong số "những đơn vị tiên phong phát triển vaccine" trên thế giới, đó là Đại học Oxford và Đại học Hoàng gia London. Trước đó, Chính phủ Anh cũng đã tài trợ cho hai trường đại học này 47 triệu bảng để triển khai nghiên cứu vaccine chống COVID-19. Theo ông Sharma, cả hai trường đại học trên đều đạt được "tiến bộ tốt" với "tốc độ chưa từng thấy". 

Đầu tuần trước, Đại học Oxford đã triển khai tiêm liều vaccine thử nghiệm đầu tiên cho các tình nguyện viên. Trong khi đó, Đại học Hoàng gia London cũng đã lên kế hoạch tiến hành thử nghiệm theo hai đợt: vào tháng 6 và tháng 10 tới. 

Bộ trưởng Sharma cho biết Đại học Oxford đã thông qua thỏa thuận với công ty dược phẩm toàn cầu AstraZeneca để thương mại hóa và sản xuất vaccine do trường này bào chế. Ông Sharma nêu rõ: "Điều này có nghĩa là nếu vaccine được phát triển thành công, AstraZeneca sẽ sản xuất 30 triệu liều vaccine cho Vương quốc Anh ngay từ tháng 9 tới, như một phần của thỏa thuận cung cấp tổng cộng 100 triệu liều". Ngoài ra, các loại vaccine trên cũng có thể được cung cấp "cho các nước đang phát triển với chi phí thấp nhất có thể". 

Chính phủ Anh cũng đã quyết định "bơm" thêm 93 triệu bảng để đẩy nhanh hoàn tất trung tâm "sản xuất và phát triển" vaccine chuyên biệt vào năm 2021 - sớm hơn một năm so với kế hoạch. Trung tâm này đang được xây dựng ở Oxfordshire - Trung Nam nước Anh, với mục tiêu sản xuất đủ liều vaccine phục vụ người dân Anh trong vòng 6 tháng. 

Với 34.636 ca tử vong, Anh hiện vẫn là nước có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu và cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.