Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dù nghỉ tránh dịch, Trường Việt Úc vẫn tận thu học phí hơn 200 triệu đồng

(Dân sinh) - Những ngày qua, phụ huynh đã đến Trường Việt Úc (AIS Saigon) tại cơ sở 2, trên đường 3/2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh để được đối thoại với nhà trường về việc dù nghỉ hơn 3 tháng để chống dịch Covid-19 nhưng vẫn tính hơn 200 triệu đồng tiền học phí.

Theo các phụ huynh chia sẻ, đầu tháng 4/2020, Trường Việt Úc gửi email cho tất cả phụ huynh yêu cầu đóng học phí cho học phần 4 còn lại của năm 2019 - 2020 (bao gồm học phí, chi phí ăn uống, xe đưa đón nếu có) và yêu cầu các phụ huynh phải đóng tiền giữ chỗ cho năm học mới 2020 - 2021.

Trong khi những phụ huynh đã đóng học phí cả năm vẫn chưa được Trường Việt Úc xem xét hoàn trả những tháng phải nghỉ học vì dịch Covid-19 thì nay phụ huynh lại phải tiếp tục đóng thêm khoản phí giữ chỗ cho năm học mới. Đáng nói, học phí học phần 3 chỉ mới được nhà trường sử dụng chưa tới 30% thì phải nghỉ học phòng dịch. Các hoạt động học online ở nhà đối với học sinh cấp 1, 2 chỉ áp dụng các môn chính.

Dù nghỉ tránh dịch, Việt Úc tận thu học phí hơn 200 triệu đồng: Nhiều phụ huynh bức xúc "giọt nước tràn ly" - Ảnh 1.

Phụ huynh dãi nắng căng băng rôn chờ đối thoại.

Trước phản ứng của phụ huynh, ngày 17/4, Trường Quốc tế Việt Úc ra thông báo về các mức hoàn trả học phí theo bậc học. Theo đó, mức hoàn trả học phí cho các lớp mầm non là 20%, các lớp tiểu học là 12%, các lớp còn lại là 5% trên tổng số học phí tính theo số ngày học online kèm theo điều kiện phụ huynh phải tiếp tục cho con em theo học tại trường.

Mức học phí của trường từ lớp 1 đến 13 (trường đào tạo hệ 13 năm) trong mức dao động gần 420 - 650 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 2/5, Trường Việt Úc ra thông báo: "Nhà trường không thu học phí đối với cấp Mầm non trong thời gian nghỉ dịch. Đối với cấp Tiểu học và Trung học, giảm 70% học và không thu các khoản phí khác bao gồm: Phí ăn uống, xe đưa đón học sinh, trong giai đoạn nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà Nước. Phụ huynh chỉ thanh toán cho những ngày thực tế học sinh đã sử dụng các dịch vụ này tại trường. Thời hạn thanh toán cho các khoản phí trên được linh động gia hạn tới ngày 22/5/2020".

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh thắc mắc là  học phí và các khoản phí khác còn lại sau khi đã giảm trừ theo chính sách trên sẽ được hoàn trả vào cuối năm hoặc chuyển sang chi phí thuộc học phần kế tiếp hay năm học mới 2020 - 2021.

Dù nghỉ tránh dịch, Việt Úc tận thu học phí hơn 200 triệu đồng: Nhiều phụ huynh bức xúc "giọt nước tràn ly" - Ảnh 2.

Mức học phí từ lớp 1 đến lớp 13 của Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon).

Trường Việt Úc thông báo, chỉ hoàn trả hay chuyển lại tiền cho phụ huynh khi phụ huynh hoàn tất các khoản phí của năm học 2019 - 2020, bao gồm cả các khoản phí dạy online. Trường sẽ hỗ trợ mức ưu đãi giảm 10% học phí năm học 2020 - 2021 cho phụ huynh thanh toán trước ngày 29/5.

Theo các phụ huynh chia sẻ, mức đóng học phí dao động 2 - 3,5 triệu đồng/ngày nhưng khi con nghỉ tránh dịch 3 tháng, họ chỉ được hoàn từ 10 đến hơn 20 triệu đồng, tức khoảng 150 - 350 ngàn đồng/ngày. Chưa kể, việc hoàn này cũng chỉ áp dụng khi phụ huynh tiếp tục cho con học ở trường vào năm học tới.

Anh Đức Cường có con học tiểu học tại trường cho biết, con anh học lớp 5, học phí đóng là 450 triệu đồng, mỗi ngày gần 2,5 triệu đồng.

Học phí trong thời gian con nghỉ học tránh dịch Covid-19, trong khoảng 160 triệu đồng, anh được trường hoàn lại 22 triệu. Ngoài ra, trường thông báo giảm 3% tri ân, giảm thêm 3% nếu đóng học phí 1 lần cho năm học sau. Và tất cả các khoản này chỉ được hoàn lại khi phụ huynh đóng học phí của năm học 2020 - 2021.

Dù nghỉ tránh dịch, Việt Úc tận thu học phí hơn 200 triệu đồng: Nhiều phụ huynh bức xúc "giọt nước tràn ly" - Ảnh 3.

Theo các phụ huynh chia sẻ, mức đóng học phí dao động 2 - 3,5 triệu đồng/ngày nhưng khi con nghỉ tránh dịch 3 tháng, họ chỉ được hoàn từ 10 đến hơn 20 triệu đồng, tức khoảng 150 - 350 ngàn đồng/ngày. Chưa kể, việc hoàn này cũng chỉ áp dụng khi phụ huynh tiếp tục cho con học ở trường vào năm học tới.

Tại buổi gặp nhà trường, nhiều phụ huynh có con học mầm non tại Trường Quốc tế Việt Úc cầm tờ rơi với nội dung: Bé mẫu giáo nhà tôi không học được gì online trong mùa dịch nhưng trường AIS chỉ hoàn trả 20% với điều kiện phải học tiếp sang năm?

Giữa nhà trường và phụ huynh chưa tìm được tiếng nói chung, vì vậy phụ huynh yêu cầu có cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để cùng nhau có hướng giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường luôn né tránh và không chịu gặp đối thoại cùng phụ huynh. 

Ngày 6/5, nhóm phụ huynh đại diện cho 300 phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Việt Úc (AIS Saigon) đến làm việc với lãnh đạo trường tại trụ sở ở quận 2, TP. Hồ Chí Minh về chính sách học phí.

Tuy nhiên, buổi làm việc không có lãnh đạo trường mà chỉ có ông Roderich Crouch - Tổng Hiệu trưởng AIS Saigon. Tại buổi gặp, ông Crouch không quyết định được bất cứ điều gì mà chỉ hứa sẽ ghi nhận ý kiến của phụ huynh để truyền tải đến cấp cao hơn.

Dù nghỉ tránh dịch, Việt Úc tận thu học phí hơn 200 triệu đồng: Nhiều phụ huynh bức xúc "giọt nước tràn ly" - Ảnh 4.

Phụ huynh căng băng rôn phản đối chính sách của Trường Quốc tế Việt Úc như dân oan trên đường 3/2.

Trước khi tập trung đến trường phản ứng chính sách học phí trong thời gian nghỉ dịch bệnh, phụ huynh Trường Quốc tế Việt Úc đã gửi đơn cầu cứu lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, UBND và Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh khẳng định, các khoản thu ở trường tư thục được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 86 về cơ chế thu, quản lý học phí. Các khoản thu được thực hiện trên cơ sở đó, nhà trường thống nhất với phụ huynh.

"Học phí thu theo thỏa thuận. Các trường tư thục cung cấp dịch vụ giáo dục. Phụ huynh đồng ý thì bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ, nếu không, họ có thể tìm trường khác. Sở không can thiệp được", ông Nam nói.

Học phí của Trường Việt Úc dao động khoảng 150 - 500 triệu đồng/năm theo từng cấp học, chương trình.

Theo tìm hiểu, hiện Trường Việt Úc đang giảng dạy gần 9.500 học sinh từ mầm non đến lớp 12 tại 7 cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh.