Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đưa tàu cá và 10 ngư dân an toàn vào đảo Sinh Tồn

Tàu bị hỏng máy ở gần đảo Loại Ta và phát tín hiệu cho hải quân cấp cứu.

Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chiều 21/9 tin từ Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết từ 7 giờ 30 đến 10 giờ cùng ngày, đảo Sinh Tồn phối hợp với Trung tâm hậu cần kỹ thuật Âu tàu 129 đã tiếp nhận an toàn tàu cá BTh 98804 TS do ông Kiều Văn Trọng ở Phú Quý, Bình Thuận làm thuyền trưởng.

Đưa tàu cá và 10 ngư dân an toàn vào đảo Sinh Tồn - Ảnh 1.

Đưa tàu về đảo Sinh Tồn.

Trên tàu có 10 thuyền viên, hiện đã được đưa vào Âu tàu Sinh Tồn để sửa chữa, khắc phục.

Theo Infonet, trước đó ngày 19/9, tàu cá BTh 98804 TS đang đi đánh bắt ở gần đảo Loại Ta (do Philippines chiếm đóng trái phép) thì bị hỏng máy và neo tại tọa độ 10°39' độ vĩ Bắc, 114°26' độ kinh Đông. Thuyền trưởng đã liên hệ với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 để ứng cứu. Quân chủng Hải quân đã chỉ thị cho Vùng 4 sử dụng tàu KN 475 đang trực ở Đá Thị di chuyển đến tọa độ nêu trên để kéo tàu cá bị nạn về đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa để sửa chữa.

Đưa tàu cá và 10 ngư dân an toàn vào đảo Sinh Tồn - Ảnh 3.

Thuyền trưởng tàu cá (giữa) và lực lượng hải quân, cảnh sát biển trên đảo.

Hiện sức khỏe của toàn bộ 10 lao động trên tàu đều ổn định. Tàu BTh 98804 TS có công suất 454 CV, hành nghề câu khơi và xuất bến ngày 17/9 tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý.