Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dừng lễ hội lớn nhất ở Bình Dương vào phút chót vì dịch virus corona

Lễ rước cộ Bà Thiên Hậu ở Bình Dương bất ngờ ra thông báo tạm ngưng trước vài giờ diễn ra. Trước đó một ngày, Ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu nói sự kiện vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Tiền Phong đưa tin, trưa 2/2 Ban tổ chức sự kiện Lễ rước cộ Bà ở Bình Dương cho biết đã thông báo hoãn hoạt động để phòng tránh dịch virus corona.

Trước đó, vào chiều qua (1/2), ông Vương Vĩnh Thắng, Trưởng ban trị sự chùa Bà Thiên hậu (Bình Dương) cho biết lễ rước cộ Bà vẫn diễn ra theo kế hoạch và khách hành hương được phát khẩu trang miễn phí. Tuy nhiên, vài giờ trước khi sự kiện diễn ra (vào đầu giờ chiều ngày 2/2) Ban tổ chức đã quyết định ngưng.

Dừng lễ hội lớn nhất ở Bình Dương vào phút chót vì dịch virus corona - Ảnh 1.

lễ rước cộ Bà ở Bình Dương thu hút hàng chục ngàn người tham dự

Được biết, Lễ rước cộ Bà ở Bình Dương hằng năm thu hút hàng chục ngàn khách hành hương từ các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và cả một số tỉnh thuộc duyên hải miền Trung.

Theo Vietnamnet, trước đó, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị tạm dừng các chương trình tập trung đông người, trong đó có lễ kỷ niệm 5 năm hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) dự kiến thu hút hàng ngàn công chúng của cả hai nước.

Riêng lễ hội rằm tháng Giêng (trong đó có lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu) diễn ra tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, do đây là lễ hội của cộng đồng tự tổ chức nên cơ quan chức năng phải vận động ban tổ chức tuyên truyền tới người dân và du khách để giãn, giảm bớt lượng người tập trung, tránh lây lan dịch bệnh.

Đến sáng nay, Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu đã chính thức thông báo sẽ tạm dừng Lễ rước kiệu Bà do tình hình dịch bệnh conora diễn biến phức tạp.

Lễ hội Chùa Bà là một lễ hội lớn của khu vực Nam Bộ, diễn ra vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm tại Miếu Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một), thu hút hàng chục ngàn khách hành hương.