Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dùng vỏ đạn 105 ly làm kiềng nấu bếp, 9 người bị thương nặng

(Dân sinh) - Ngày 11/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đak Glei (tỉnh Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn làm 9 người bị thương.

Sự việc xảy ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/11/2019, tại nhà ông A Đang (thôn Đak Nớ, xã Đak Nhoong), trong khi nhiều người hàng xóm đến phụ giúp gia đình làm lễ thôi nôi thì bất ngờ phát ra 1 tiếng nổ lớn.

 Nguyên nhân được xác định là ông A Đang nhặt được quả đạn pháo 105 li từ năm 2004, sau đó mang về nhà lấy hết thuốc nổ. Sau đó chôn 1 phần xuống đất ngay vị trí bếp nấu làm cục đe để rèn dao rựa và các dụng cụ phục vụ sản xuất. Khi người dân đến phụ giúp gia đình làm lễ và dùng chính vỏ đạn 105 li để làm kiềng bếp đun nấu. Lửa cháy được một lúc thì đạn phát nổ do còn sót lại 1 kíp nổ dính ở phần thân vỏ.

Kon Tum: Chủ nhà đòi tự tử vì kíp đạn nổ làm 9 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Một trong những nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện

Ngay sau khi sự việc xảy ra, 5 nạn nhân đã được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để cứu chữa và 4 nạn nhân đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak GLei. Theo đó, 9 nạn nhân bị thương gồm Y Hội (sinh năm 1991, bị thương ở cẳng tay), Y Thim (sinh năm 2001, con của ông A Đang, bị gãy xương đùi), Y Thu Hà (sinh năm 2018, bị thương ngoài da), Y Thước (sinh năm 1979, đa vết thương), Y Trâm (sinh năm 2018, đa vết thương), Y Hoai (sinh năm 1989, con của ông A Đang, đa vết thương), Y Deo (sinh năm 1998, đa vết thương), Y Như (sinh năm 2017, đa vết thương), Y Thước (sinh năm 1986, đa vết thương).

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đak Nhoong, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan ban, ngành của huyện Đắk Glei đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn. Còn phần ông A Đang, đòi tự tử vì cảm thấy có lỗi với bà con dân làng. Cán bộ xã đã xuống nhà thăm hỏi và làm công tác tư tưởng với gia đình. " Ủy ban nhân dân huyện Đak GLei đã xuất kinh phí hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak GLei đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho những người bị nạn", cán bộ xã cho hay.