Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Đường lưỡi bò" lại tiếp tục "lặn ngụp" trong Atlas địa lý dành cho trẻ em

(Dân sinh) -Nhiều người còn chưa hết hoang mang trước vụ việc bộ phim hoạt hình Trung Quốc có tên “Everest-Người Tuyết bé nhỏ” vừa bị cấm chiếu với lý do được gài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” vào một phân cảnh trong phim. Thế mà cách đây chỉ vài giờ đồng hồ, hình ảnh về cuốn Atlas địa lý bằng tiếng Anh dành cho thiếu nhi được cho là phát hành tại Việt Nam lại tiếp tục xuất hiện hình ảnh này một cách tinh vi, tiểu xảo khiến không ít cư dân mạng dậy sóng.

Hình ảnh về cuốn Atlas địa lý có "gài" chi tiết "đường lưỡi bò" được một facebooker có nickname Phong Nguyễn đăng tải trên một group cách đây vài tiếng đồng hồ. Chủ nhân của những tấm hình cho biết một người bạn của anh vô tình mua được cuốn sách này tại nhà sách Phương Nam. Tới khi về nhà, mở sách ra xem cùng con, người đó mới phát hiện ra chi tiết ""đường lưỡi bò""được vẽ rất tinh vi trong một trang sách. Nếu không quan sát kỹ, người đọc có thể dễ dàng bỏ qua trang sách này, vì nó có quá nhiều họa tiết hoa lá, màu sắc đi kèm.

 "Đường lưỡi bò" lại tiếp tục "lặn ngụp" trong Atlas địa lý dành cho trẻ em - Ảnh 1.

"Đường lưỡi bò" tiếp tục "lặn ngụp" một cách tinh vi, tiểu xảo trong cuốn Atlas.

Điều đáng nói là cuốn sách lại đưa ra ghi chú vô cùng phản cảm ở vị trí những vạch kẻ đỏ hình lưỡi bò là: "South China Sea" (tạm dịch: Vùng biển phía Nam Trung Quốc hay Biển Đông).

Cuốn sách mang tên "Atlas of the world picture book" này được in ấn tại HongKong, là ấn phẩm của nhà xuất bản Usborner – Một nhà xuất bản sách dành cho thiếu Nhi lớn nhất tại Anh.

 "Đường lưỡi bò" lại tiếp tục "lặn ngụp" trong Atlas địa lý dành cho trẻ em - Ảnh 2.

Bìa trước và sau cuốn sách "Atlas of the world picture book".

Ngay lập tức status này được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng. Ai cũng tỏ ra phẫn nộ trước sự xuất hiện đầy ẩn ý thâm độc này.

Một Facebooker có nickname Thanh Hung cho rằng: "Hết phim hoạt hình đến sách tranh ảnh. Nhồi sọ người lớn không được nên tìm cách phủ đầu thiếu nhi chăng?".

Nickname Nguyễn Thiên lại cho hay: "Sách được in ở HongKong, trong khi HongKong vẫn nằm dưới tay Trung Quốc. Một công ty có thể bán thương quyền. Nhiều khả năng đây là âm mưu của Trung Quốc chứ không hẳn xuất phát từ phía NXB".

Nickname Phuong Thuy bình luận thêm: "Ngoài bìa trước cũng có hình ảnh gần giống với trang sách bên trong, nhưng nó không vẽ rõ nét các chi tiết đoạn về Việt Nam và biển Đông, người đọc không mở sách ra xem kỹ càng thì rất dễ bị mua phải. Cuốn này nên phải thu hồi gấp trước khi phát tán rộng rãi.""

Bên cạnh đó, có khá nhiều người quan ngại: không rõ có biết bao nhiêu cuốn sách như thế này đã về đến tủ sách của các em nhỏ?


 "Đường lưỡi bò" lại tiếp tục "lặn ngụp" trong Atlas địa lý dành cho trẻ em - Ảnh 3.

Mẩu Status chia sẻ hình ảnh "đường lưỡi bò" bị gài trong cuốn sách dành cho trẻ em khiến không ít cư dân mạng dậy sóng.

Trước đó, ngày 13/10/2019, bộ phim hoạt hình do Hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với Công ty Pearl của Trung Quốc mang tên "Everest – Người tuyết bé nhỏ" đã bị gỡ bỏ tại tất cả các rạp ở Việt Nam sau 10 ngày công chiếu khi bị phanh phui có "gài cắm" hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Cùng với đó, bộ phim đã bị lên án dữ dội và bị cấm chiếu tại các nước Malaysia và Philipines khi nhà sản xuất không có ý định cắt bỏ phân đoạn chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" ra khỏi phim. Vụ việc hiện để lại nhiều ý kiến trái chiều trước vấn đề kiểm duyệt phim nước ngoài tại Việt Nam đối với các cơ quan có liên quan. "Đường lưỡi bò" (còn gọi là đường đứt khúc 9 đoạn) là thứ mà Bắc Kinh tự vẽ ra để tuyên bố quyền lịch sử đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Ý đồ này vốn đã bị Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở Hà Lan bác bỏ tính hợp lệ trong phán quyết về Biển Đông hồi năm 2016 sau đơn kiện của Philippines.