Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dustin Nguyễn khởi kiện nhà sản xuất phim "Bóng đè" vì bị cắt vai

Nam diễn viên Việt kiều thông báo anh quyết định khởi kiện nhà sản xuất New Arena và công ty CGV sau khi bị cắt vai đột ngột mà không thông báo trước.

Thông tin trên Vietnamnet, trong đơn nộp ngày 20/12/2019, Dustin Nguyễn kiện công ty New Arena; người có quyền và nghĩa vụ liên quan là công ty TNHH CJ CGV.

Phía nam diễn viên đã thông báo việc khởi kiện cho hai đơn vị này 1 ngày trước đó. Trong thông báo này, anh nhấn mạnh việc công ty New Arena đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (cắt vai không thông báo trước, yêu cầu chấm dứt việc thực hiện hợp đồng, ngăn cấm liên hệ các thành viên của đoàn phim) đã gây thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần cho mình.

Dustin Nguyễn khởi kiện nhà sản xuất phim "Bóng Đè" vì bị cắt vai - Ảnh 1.

Đơn kiện New Arena của Dustin Nguyễn nộp ngày 20/12/2019. (ảnh: Vietnamnet).

Theo đó, anh nói rằng chính công ty New Arena chối bỏ quan hệ lao động giữa đôi bên, từ chối giải quyết các tranh chấp phát sinh sau khi chấm dứt quan hệ lao động (chỉ thanh toán tiền lương 6 ngày làm việc, không có bất cứ khoản bồi thường thiệt hại nào khác) cũng như yêu cầu nam diễn viên giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Trên cơ sở này, anh quyết định kiện công ty New Arena.

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa thông tin, hôm 27/12, công ty New Arena cũng đã thông báo chính thức khởi kiện Dustin Nguyễn vì đưa thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và đạo diễn Lê Văn Kiệt. Phía nhà sản xuất của dự án Bóng đè cũng cho rằng việc tài tử phát ngôn tại buổi họp báo hôm 19/12 đã phá vỡ cam kết bảo mật thông tin giữa hai bên đã ký kết trước đó.

Dustin Nguyễn khởi kiện nhà sản xuất phim "Bóng Đè" vì bị cắt vai - Ảnh 2.

Dustin Nguyễn trong buổi họp báo hôm 19/12 xoay quanh sự kiện bị cắt vai.

Phản hồi New Arena, Dustin Nguyễn khẳng định rằng việc khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại danh dự, uy tín là quyền của nhà sản xuất. Nhưng việc xác định đúng sai thì phải chờ phán quyết cuối cùng của Tòa án.

"Phía New Arena vẫn cố gắng chối bỏ việc giao kết hợp đồng, mặc dù không phủ nhận việc đích thân người của công ty đã in 3 bản hợp đồng, thống nhất toàn bộ điều khoản, mang tới cho tôi ký kết", Dustin Nguyễn nhấn mạnh.

Dustin Nguyễn khởi kiện nhà sản xuất phim "Bóng Đè" vì bị cắt vai - Ảnh 3.

Dustin Nguyễn khẳng định không khoan nhượng với việc làm sai trái.

Về số tiền 80 triệu đồng đã nhận từ nhà sản xuất, Dustin Nguyễn cho rằng đó là lương của 6 ngày làm việc thực tế của anh, chứ không có bất kỳ khoản bồi thường nào khác.

Hôm 19/12, Dustin Nguyễn tổ chức họp báo tại TP. Hồ Chí Minh, công khai tố cáo công ty sản xuất phim Bóng đè là New Arena và nhà đầu tư CGV đã có cách hành xử "thiếu đạo đức nghề nghiệp" với anh.

Cụ thể, nhà sản xuất và nhà đầu tư đã đột ngột cắt vai của nam diễn viên ngay trước thời điểm phim khai máy. Ê-kíp âm thầm thay diễn viên mà không hề thông báo với phía Dustin Nguyễn.

"Họ có quyền cắt vai nếu cảm thấy tôi không phù hợp, xử lý hợp đồng một cách đàng hoàng. Đằng này, họ mời diễn viên khác thay thế mà tôi không hề hay biết. Chúng tôi phải rất khó khăn mới có thể liên lạc với họ. Đó là cách làm việc rất gian dối. Tôi biết CGV là đơn vị phát hành lớn, nhiều người e ngại không dám lên tiếng phản đối. Nhưng tôi tin sự thật vẫn là sự thật. Và họ không thể một tay che cả bầu trời", anh bức xúc cho biết.