Quay lại Dân trí
Dân Sinh

FIFA cho phép các đội bóng được thay thêm 2 cầu thủ trong mỗi trận đấu

(Dân sinh) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức cho phép các đội bóng được tăng số lượng cầu thủ thay người từ 3 lên thành 5 trong 1 trận đấu. Luật này tạm thời áp dụng cho những giải đấu kết thúc trước ngày 31/12/2020.

FIFA cho phép các đội bóng được thay thêm 2 cầu thủ trong mỗi trận đấu - Ảnh 1.

Một pha bóng qua người của Văn Toàn CLB HAG

Lý do FIFA cho phép các đội được tăng thêm số cầu thủ thay người từ 3 lên 5 người trong một trận đấu là do lo ngại các cầu thủ bị suy giảm thể lực ở cường độ cao, và các giải đấu diễn ra với lịch thi đấu dày đặc sau thời gian dài bị gián đoạn vì dịch COVID-19.

Tuy nhiên, để hạn chế việc trận đấu bị gián đoạn, luật cũng quy định mỗi đội chỉ được phép tối đa 3 lần thay người trong một trận đấu.

Ngoài ra, điều luật còn cho phép thêm 1 cầu thủ được thay trong hiệp phụ. Như vậy, với các trận đấu kéo dài 120 phút thì tổng số cầu thủ được vào sân thay người sẽ tăng từ 4 lên thành 6 người.