Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 12.000 gia đình “mất Tết” vì dông lốc, mưa đá

Mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá từ Giao thừa đến mùng 1 Tết làm nhà cửa của gần 12.000 gia đình bị hư hại, tốc mái...

Gần 12.000 gia đình “mất Tết” vì dông lốc, mưa đá - Ảnh 1.

Mưa đá dày cả chục cm khiến sân vườn nhiều gia đình ở Lạng Sơn bị vùi lấp. Ảnh T.M.

Thông tin từ Baogiaothong.vn cho biết, chiều mùng 1 Tết (25/1), Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao, ngày 24 đến cuối chiều 25/1, các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, kèm theo dông lốc, mưa đá.

Mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá đã làm trên 11.900 nhà bị hư hại, tốc mái một phần. Trong đó, Cao Bằng có trên 6.460 nhà bị hư hại, phần lớn bị vỡ ngói, Bắc Kạn 3.450 nhà hư hại một phần mái, còn theo thống kê ban đầu Lạng Sơn có khoảng 2.000 nhà hư hại nhẹ.

Tại Hà Nội cũng xảy ra mưa đá ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ nhưng không có thiệt hại. Ngoài ra, có trên 140 ha hoa màu ở Bắc Kạn, Cao Bằng bị thiệt hại.

Cũng theo Ban chỉ đạo Trung ương, sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tạm thời để đón Tết (phần lớn các hộ bị thiệt hại một phần).

Gần 12.000 gia đình “mất Tết” vì dông lốc, mưa đá - Ảnh 2.

Mưa đá làm hư hỏng hệ thống truyền tải điện tại nhiều địa phương miền Bắc.

Gần 12.000 gia đình “mất Tết” vì dông lốc, mưa đá - Ảnh 3.

Trận mưa đá bất ngờ làm vỡ ngói nhiều ngôi nhà tại xã Thiện Long, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh M.M.

Ngay trong ngày 25/1, Bộ trưởng NN&PTNT, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã trực tiếp lên Bắc Kạn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân đón Xuân, ổn định nơi ở.

Mưa đá làm hư hỏng hệ thống truyền tải điện tại nhiều địa phương miền Bắc. Tình trạng mất điện bắt đầu xảy ra từ chiều 30 Tết và kéo dài đến đêm mùng 1 vẫn chưa khắc phục xong, thông tin từ Zing.vn. Cụ thể, tính đến 23 giờ ngày 25/1, vẫn còn hàng chục nơi bị mất điện như Nam Trực (Nam Định), Lập Thạch, Sông Lô (Vĩnh Phúc), Quảng Xương (Thanh Hóa), Bắc Quang, Bắc Mê (Hà Giang), Phù Ninh (Phú Thọ), Yên Khánh (Ninh Bình), Kiến Xương, Vũ Thư (Thái Bình), Lương Sơn, Cao Phong (Hòa Bình), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Lục Yên (Bắc Giang), Bình Lục (Hà Nam), Phú Lương (Thái Nguyên)...

Trong các địa phương trên, tại Hòa Bình và Thái Bình ghi nhận nguyên nhân mất điện do sự cố đổ cột điện. Công ty Điện lực Thái Bình đã huy động gần 800 nhân lực (kể cả lực lượng không nằm trong danh sách trực Tết) làm việc liên tục để cấp điện trở lại.

Đến đêm 25/1, nhân lực của EVN vẫn đang làm việc để khắc phục các điểm sự cố.