Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 150 trường học ở Trung Quốc mở cửa trở lại

Chính quyền tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc hôm 9-3 đã cho mở cửa trở lại 144 trường trung học phổ thông sau thời gian đóng cửa để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thông tin từ hãng tin Tân Hoa xã, quyết định mở cửa trở lại những trường học trên được đưa ra sau khi những cơ sở giảng dạy này thực hiện một loạt biện pháp phòng ngừa, bao gồm các biện pháp vệ sinh và khử trùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Sở Công nghiệp và Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hải đã phân bổ 840.000 khẩu trang, 36 tấn rượu thuốc, 75 tấn chất khử trùng và 855 nhiệt kế cơ thể không tiếp xúc cho các trường học trên toàn tỉnh.

Bài học về phòng chống dịch bệnh và các cuộc diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp là những hoạt động của trường trong ngày đầu tiên mở cửa lại. 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hải Yang Fayu cho biết theo đánh giá của các chuyên gia, trong tương lai gần, tỉnh có thể kiểm soát được nguy cơ dịch COVID-19 lây lan.

Tính đến ngày 8-3, tỉnh Thanh Hải đã báo cáo 18 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận. Tất cả các bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện vào ngày 21-2.