Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 2 năm, chủ 3 cây “quái thú” chưa một lần liên hệ để vận chuyển cây

Dù đã ra quyết định xử phạt hành chính, quyết định trả lại cây cho chủ cây quản lý và sử dụng, nhưng hiện nay 3 cây đa sộp, hay dư luận còn gọi là cây “quái thú” vẫn chưa đi khỏi địa bàn thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế).

Gần 2 năm, chủ 3 cây “quái thú” chưa một lần liên hệ để vận chuyển cây - Ảnh 1.

3 cây đa sộp bị ông Kiều Văn Chương "bỏ quên" tại khu đất của gia đình bà Đặng Thị Lan (Tổ 5, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) suốt gần 2 năm qua

Tháng 3/2018, Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế dừng ba phương tiện siêu trường, siêu trọng chở 3 cây đa cổ thụ có nguồn gốc Tây Nguyên, để kiểm tra, xử lý do vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau quá trình kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng Thừa Thiên – Huế, đến nay đã gần 2 năm 3 cây "quái thú" vẫn nằm trên địa bàn phường Thủy Châu thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế). Liên quan sự việc mới đây, phóng viên báo Dân Sinh đã nhận được câu trả lời của UBND thị xã Hương Thủy.

Theo báo cáo số 312/BC – UBND ngày 27/12/2019 do ông Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy ký ban hành về việc báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý 3 cây đa sộp tại Tổ 8, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, ngày 1/4/2018, lãnh đạo thị xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại bãi đất trống gần quán cơm Hoàng Lộc, trên đường tránh Huế thuộc địa phận Tổ 8, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy có 3 cây gỗ lớn được đưa từ xe ô tô xuống bãi đất trống. Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động- PCCCR số 2 chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tổ chức kiểm tra.

Tại hiện trường có 3 cây đa sộp (trong đó 2 cây đa sộp có quy cách đường kính tại vị trí sát gốc 1,4 m, chiều dài dưới tán cành cây 14 m và 1 cây có quy cách đường kính tại vị trí sát gốc 2,2 m, chiều dài dưới tán cành cây 3,6 m). Chủ lâm sản sau đó được xác định là Ông Kiều Văn Chương (sinh ngày 12/9/1986, trú Xóm Gò chói 1, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội).

Ngày 12/4/2018, Đội Kiểm lâm cơ động- PCCCR số 2 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0851/QĐ-XPVHC đối với ông Kiều Văn Chương vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: "Vi phạm thủ tục hành chính trong vận chuyển lâm sản"; phạt tiền 750.000 đồng đối với chủ cây.

Sau khi xử phạt, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – huế đã trả lại 3 cây đa sộp cho ông Kiều Văn Chương quản lý và sử dụng.

Theo tìm hiểu của thị xã Hương Thủy, sau khi cơ quan chức năng trả lại 3 cây đa nói trên, ông Kiều Văn Chương đã vận chuyển đến vườn nhà bà Đặng Thị Lan (Tổ 5, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) để trồng và gửi lại cho bà Lan chăm sóc; hiện nay cây đa sộp đã sinh trưởng và phát triển.

Trả lời báo chí, bà Lan cho biết, tại khu đất bà cho ông Chương gửi nhờ cây, bà đã có ý định xây dựng nha cho con cái. Tuy nhiên, từ khi chủ 3 cây đa gửi nhờ đến nay không đến lấy nên ý định vẫn chưa thực hiện được. "Làm ơn mắc oán", dù bà Lan đã nhiều lần liên hệ liên hệ, nhưng chủ cây toàn hứa rồi quên. Thời gian gần đây, bà Lan cho biết khi gọi điện cho chủ cây Kiều Văn Chương nhiều lần, nhưng ông này không bắt máy. Chủ đất mất liên lạc với chủ cây.

Từ khi trả lại cho đến nay, chủ lâm sản cũng chưa có lần nào liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương để vận chuyển 3 cây đa sộp đi nơi khác.

Theo thị xã Hương Thủy, đây là tài sản này thuộc chủ sở hữu của cá nhân. Trong trường hợp chủ cây không vận chuyển, không lấy 3 cây đa sộp, UBND thị xã Hương Thủy không thuộc thẩm quyền giải quyết tài sản. Do đó, thị xã Hương Thủy đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, như báo Dân Sinh đã phản ảnh, ngày ngày 30/3/2018, tại Km 860 trên tuyến QL1 (đoạn qua xã Lộc Điền, H.Phú Lộc), tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) phát hiện 3 xe đầu kéo chở 3 cây cổ thụ "khủng", gồm: xe đầu kéo BS 73C-028.80 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh (trú TP.Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển, vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20 - 50%; xe đầu kéo BS 73C-021.48 kéo theo rờ moóc 73R-003.82 do tài xế Trần Sỹ Đồng (trú H.Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển, lỗi quá chiều dài, quá chiều cao; xe đầu kéo 73C-046.05 kéo rờ moóc 73R-002.01 (tài xế Nguyễn Minh Thăng, trú H.Quảng Trạch, Quảng Bình) vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20 - 50%.

Trong chiều tối 31/3/2018, lực lượng chức năng Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm đối với 3 xe chở cây tổng cộng 81,7 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái của tài xế từ 1 - 3 tháng. Sau khi xử phạt, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc đã yêu cầu chủ các phương tiện trên phải hạ tải cây chở trên xe, hạ chiều cao, giảm chiều dài mới cho phép lưu hành; nếu không phải có giấy phép lưu hành đặc biệt. Thế nhưng đến chiều 1/4/2018, cả 3 cây cổ thụ đã được các tài xế bỏ lại tại một bãi đất trống tại Tổ 8, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.