Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 40 nghìn lượt khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn dịp Tết

(Dân sinh) - Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đón gần 40 nghìn lượt khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Du khách tham quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Theo Ban quản lý Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), trong 5 ngày nghỉ Tết, danh thắng Ngũ Hành Sơn đón gần 40 nghìn lượt khách đến tham quan, trong đó hơn 20 nghìn lượt khách nước ngoài, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dịp này, Ban Quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cũng miễn giảm vé vào cửa cho hơn 1.500 lượt khách là người già, trẻ em, đạo hữu đầu năm lên chùa lễ Phật.

Ông Mai Xuân Dũng - Phó Ban Quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết: Từ khi được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, lượng khách tham quan, du lịch đến danh thắng Ngũ Hành Sơn tăng lên rõ rệt. Để có được điều này, ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, mến khách còn là hiệu ứng của hàng loạt các yếu tố như: Thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, cũng như vấn đề an ninh trật tự tại khu vực…

Du khách tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn dịp Tết.

Du khách tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Năm 2019, danh thắng Ngũ Hành Sơn đã đón hơn 2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, tổng doanh thu hơn 85 tỷ đồng.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nằm ở phía Đông Nam TP Đà Nẵng, được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1980. Với những giá trị quan trọng của di tích, ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng quốc gia đặc biệt đối với di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn.