Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gần 7.000 lao động ở Khu chế xuất Tân Thuận phải nghỉ việc do ảnh hưởng của Covid-19

(Dân sinh) - Thời gian qua có 33 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh) bị ảnh hưởng, gần 7.000 lao động ngừng việc và mất việc do dịch bệnh Covid - 19.

Ông Tsao Chung Hung - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận (Chủ đầu tư Khu chế xuất Tân Thuận) cho biết, khu chế xuất hiện có 168 doanh nghiệp đang hoạt động, với 56.000 lao động Việt Nam và 585 lao động nước ngoài.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên thời gian qua có 33 doanh nghiệp trong khu bị ảnh hưởng, gần 7.000 lao động ngừng việc và mất việc. Trong đó, 6.000 lao động bị ngừng việc tạm thời và 1.000 lao động mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất", ông Tsao Chung Hung thông tin.

Cũng theo ông Hung thì những công ty về lĩnh vực may mặc bị ảnh hưởng nhiều nhất do không có nguyên liệu sản xuất.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu Khu chế xuất Tân Thuận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng và chống dịch Covid-19. Đối với các công ty có hàng chục nghìn công nhân thì cần có sáng kiến như vách ngăn cách bàn ăn, hạn chế tối đa tiếp xúc gần…

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, công đoàn của các khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống dịch; truyền tải thông tin tới từng công nhân để mỗi công nhân đều hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19.