Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gặp gỡ, tri ân văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội qua các thời kỳ nhân dịp 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), chiều 6/10, Thành ủy– Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt thân mật gần 150 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý tiêu biểu của Thủ đô.

Gặp gỡ, tri ân văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội qua các thời kỳ nhân dịp 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam Thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố  Nguyễn Đức Chung đã thông tin đến các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, kinh tế vĩ mô của Thành phố tiếp tục ổn định, một số chỉ tiêu tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 16,1%; Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,35%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 20,4%.

Thành phố đã đón 21,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,5%, trong đó, khách quốc tế  đạt 4,71 triệu lượt, tăng 10,1%...

Công tác quản lý và phát triển đô thị được đẩy mạnh; các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được quan tâm, triển khai hiệu quả, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế với hình ảnh Hà Nội rực rỡ - thanh bình - thân thiện -  an toàn và mến khách, góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của Thủ đô và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, những kết quả Thành phố đạt được có sự đóng góp, cống hiến trách nhiệm, hiệu quả, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, nhà quản lý.

Gặp gỡ, tri ân văn nghệ sĩ trí thức Hà Nội qua các thời kỳ nhân dịp 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo Hà Nội và các văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thành phố Hà Nội là nơi tập trung đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Thành phố luôn coi đây là một vinh dự, một nguồn lực vô giá và đã phát huy giá trị vô cùng lớn đó cho sự phát triển của Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử.

Thay mặt lãnh đạoThành phố ghi nhận sự đóng góp, sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, nhà quản lý, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố  Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, đồng thời mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho Thủ đô trong thời gian tới.