Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giá cước vận tải có thể nhiều biến động dịp Tết

Theo nhận định của các bến xe, cũng như mọi năm, lượng khách và phương tiện xuất bến trong các ngày nghỉ Tết sẽ có biến động nhiều so với ngày thường nên giá cước vận chuyển dịp này sẽ tăng.

Cuối năm được coi là thời điểm vàng để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải "ăn nên làm ra" do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đồng thời trong những tháng cuối năm, khối lượng hàng hóa tăng cao nhiều lần so với trung bình trong năm, nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong 2 dịp tết Dương lịch và Nguyên đán. Ngay từ đầu tháng 10, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã nhận "ôm hàng" với khối lượng lớn, để đáp ứng được nhu cầu vận chuyển doanh nghiệp đã mua thêm nhiều xe mới, tránh tình trạng khan hiếm xe tải vào dịp cuối năm.

Dự kiến, giá cước vận tải có nhiều biến động dịp Tết - Ảnh 1.

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vafp dịp Tết.

Theo dự báo của Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông, lượng hành khách thông qua tại bến trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 22 đến hết ngày 29 tháng Chạp (từ 16/1/2020 – 23/1/2020).
Dự kiến về mức phụ thu giá cước và thời điểm áp dụng, theo Bến xe Miền Đông, các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra các tỉnh phía Bắc sẽ được điều chỉnh giá cước không quá 20% từ ngày 12/12 âm lịch đến hết ngày 15/12 âm lịch, điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 16/12 âm lịch đến hết ngày 19/12 âm lịch và điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 20/12 đến hết ngày 3/1 âm lịch. 

Đối với các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận, sẽ có mức điều chỉnh giá cước không quá 20% từ ngày 20/12 đến hết ngày 23/12 âm lịch và không quá 60% từ ngày 24/12 đến hết ngày 4/1 âm lịch. Các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai từ ngày 26/12 đến hết ngày 6/1 âm lịch. Riêng với các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Tây sẽ có sự điều chỉnh giá cước không quá 40% từ ngày 27/12 đến hết ngày 2/1 âm lịch.

Trái ngược lại với khu vực TP. Hồ Chí Minh, hiện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Hà Nội vẫn chưa có công bố về việc có tăng giá vé hay không. Tuy nhiên, mới đây Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng giá cước, phụ thu giá cước trong dịp Tết 2020 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.