Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho mượn 5.000 m2 mặt bằng siêu thị làm khu cách ly

(Dân sinh) - Tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ phòng chống dịch Covid-19, ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục miễn phí mặt bằng 5.000m2 siêu thị làm khu cách ly.

Người đại diện của bà Lê Hồng Thủy Tiên xác nhận thông tin gia đình Tiên Nguyễn đã miễn phí mặt bằng siêu thị miễn thuế Mộc Bài làm khu cách ly tránh dịch Covid-19. Cách đây vài ngày, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã bàn giao lại siêu thị cho lãnh đạo của tỉnh Tây Ninh.

Siêu thị miễn thuế Mộc Bài thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, giáp ranh tỉnh Long An và biên giới Campuchia, cách TP.HCM 70 km. Siêu thị này có diện tích hơn 5.000 m2, không gian rộng rãi, thoáng mát, phù hợp để làm nơi tập trung những người trong diện bị cách ly.

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho mượn 5.000 m2 mặt bằng siêu thị làm khu cách ly - Ảnh 1.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn quyên góp hàng chục tỷ đồng để ủng hộ Chính phủ phòng chống dịch Covid-19.

Được biết khu cách ly tập trung nằm trong siêu thị miễn thuế Mộc Bài này sẽ nhận những công dân Việt Nam trở về từ Campuchia. Các yêu cầu cần thiết để trở thành khu cách ly tập trung như an ninh trật tư, an toàn vệ sinh phòng dịch... đều được siêu thị miễn thuế Mộc Bài này đáp ứng.

Trước đó, gia đình cựu diễn viên Thuỷ Tiên cùng chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 30 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng giúp đỡ người dân miền Tây, 25 tỷ đồng còn lại được chuyển thành trang thiết bị chung tay chống dịch Covid-19.

Theo ông, ngay từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình đã có kế hoạch đưa hai con về Việt Nam vì tin tưởng đội ngũ y bác sĩ nước nhà. Ông cũng đánh giá cao công tác phòng và chống dịch nghiêm túc, tập trung của Việt Nam.

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho mượn 5.000 m2 mặt bằng siêu thị làm khu cách ly - Ảnh 2.

Tiên Nguyễn có kết quả xét nghiệm âm tính lần một.

Trước đó, Tiên Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thảo Tiên) con gái của cựu diễn viên Thuỷ Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã bị nhiễm Covid-19 vì tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 đến từ Hà Nội trong một sự kiện thời trang tại châu Âu.

Bố cô đã thuê máy bay riêng để chở con gái về Việt Nam chữa trị. Ngay khi về TP.HCM vào sáng 9/3, Tiên Nguyễn đã được đưa đến cơ sở cách ly. Sau 1 tuần điều trị, kết quả xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả âm tính.

Sau 7 ngày điều trị, ngày 18/3, trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn xác nhận cô xét nghiệm kết quả âm tính lần một và sức khỏe hồi phục.

“Tiên rất vui khi hôm nay biết kết quả lần một âm tính. Thương ba mẹ, gia đình và bạn bè... không được ngon giấc vì mong tin con từng giờ từng ngày. Biết ơn các bác sĩ, anh chị điều dưỡng ngày đêm căng mình vì sức khỏe cộng đồng. Tự hào vì biết thông tin cả nước cùng chống dịch. Gia đình Tiên đã chung tay vì cộng đồng, các bạn cùng đóng góp nhé", cô viết.

Sau khi nhận tin vui , gia đình Tiên Nguyễn đã quyên góp hơn 6 tỷ đồng để hỗ trợ lắp đặt máy áp lực âm áp dụng trong việc điều trị Covid-19.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 15 giờ ngày 23/03/2020 có 30 trường hợp mắc Covid -19. Tình hình sức khỏe của các người bệnh hiện tại ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 22/03/2020 đang được theo dõi là 972 trường hợp và 9 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả. Thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 7.267 trường hợp.