Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia hạn miễn thị thực cho công dân 8 nước đến Việt Nam

Chính phủ thống nhất gia hạn miễn thị thực cho công dân một số quốc gia đến hết năm 2022.

Theo đó, Chính phủ thống nhất gia hạn việc miễn thị thực cho công dân các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn dân quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus khi nhập cảnh Việt Nam đến ngày 31/12/2022, với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Gia hạn miễn thị thực cho công dân 8 nước đến Việt Nam - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Trong năm 2018, chỉ tính riêng số khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga đã chiếm khoảng 1/3 trong tổng số 15,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong khi đó, du khách thuộc nhóm các nước Bắc Âu kể trên cũng được ghi nhận là tăng trưởng ổn định, có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Chính vì thế, các doanh nghiệp du lịch vui mừng đón nhận quyết định này của Chính phủ và hy vọng, với việc gia hạn miễn thị thực đơn phương cho các thị trường trọng điểm của Du lịch Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga sẽ giúp giữ vững tốc độ tăng trưởng và các mục tiêu mà ngành Du lịch đặt ra hằng năm.

Trong 6 tháng qua, hầu hết thị trường khách quốc tế đều tăng trưởng tốt. Dẫn đầu là Thái Lan (45,4%), Đài Loan (27%), Indonesia (21,9%), Hàn Quốc (21,3%), Philippines (20,4%), Nhật Bản (12,8%), Malaysia (12,6%). Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2019 là đạt 18 triệu lượt khách quốc tế, trong đó tập trung tăng khách có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày.