Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Dùng súng cướp taxi trong đêm

(Dân sinh) - Ngày 18/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử các bị cáo Bùi Anh Quốc (Sinh năm 1997, trú tại xã Đắk Yă, huyện Mang Yang, Gia Lai) và Nguyễn Hữu Thắng (Sinh năm 1996, trú tại xã A Yun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về tội 'Cướp tài sản' và 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 4/9/2019, sau khi uống rượu tại một quán bar ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Bùi Anh Quốc và Nguyễn Hữu Thắng thuê taxi của hãng Tiên Sa BKS: 81A-143.02 do tài xế Nguyễn Đình Kỳ lái chở về nhà của Quốc tại thôn Châu Thành, xã Đắk Yă (huyện Mang Yang).

Đến khoảng 1h sáng 5/9/2019, khi đến nhà, Bùi Anh Quốc xuống xe đi vào nhà còn Thắng ngồi trong xe. Sau đó, Nguyễn Hữu Thắng mở cửa lên phía trước tài xế hòng rút chìa khóa xe nhưng anh Nguyễn Đình Kỳ giữ lại, Nguyễn Hữu Thắng liền dùng lời lẽ đe dọa anh Nguyễn Đình Kỳ "Ông có biết tui đã cướp bao nhiêu chiếc xe taxi rồi không?. Ông không thoát được đâu".

Gia Lai: Dùng súng cướp taxi trong đêm - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại tòa

Khoảng 20 phút sau, Bùi Anh Quốc đi từ trong nhà ra cầm theo một khẩu súng AK (được xác định là vũ khí quân dụng), khi đến cách xe 1,5 mét thì chĩa thẳng nòng súng vào người anh Nguyễn Đình Kỳ. Anh Nguyễn Đình Kỳ thấy vậy liền mở cửa xe và bỏ trốn, Nguyễn Hữu Thắng đuổi theo nhưng không kịp đành quay lại nói với Bùi Anh Quốc lấy xe taxi bỏ trốn.

Khi xe đi được một đoạn thì bị lao vào rãnh thoát nước bên đường nên bị nổ lốp và hư hỏng, không thể đi tiếp. Thấy vậy, Bùi Anh Quốc và Nguyễn Hữu Thắng liền mang khẩu súng đem đi cất giấu rồi quay lại xe taxi thì bị lực lượng chức năng huyện Mang Yang bắt giữ. Qua định giá, chiếc taxi mà hai thanh niên trên cướp trị giá hơn 451 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt các bị cáo Bùi Anh Quốc 13 năm về tội "cướp tài sản", 2 năm "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt 15 năm và Nguyễn Hữu Thắng 12 năm về tội "cướp tài sản" và 1 năm "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt 13 năm.