Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Giông lốc tốc mái hàng chục căn nhà

(Dân sinh) Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch xã Ia Sao huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, trận giông lốc không làm thiệt hại về người nhưng có 13 căn nhà bị tốc mái. Xã đang làm báo cáo thiệt hại để lên phương án hỗ trợ cho người dân

Sự việc xảy ra trước đó vào khoảng 18h ngày 8/4/2020, mưa lớn bất ngờ xuất hiện giông lốc quét qua 3 ngôi làng ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nhiều mái nhà của người dân bị tốc mái, hàng loạt cây cối ven đường bị quật đổ.

Gia Lai: Giông lốc tốc mái hàng chục căn nhà - Ảnh 1.

Hình minh họa

Ông Rơ Châm Mliu (41 tuổi, ở làng O, xã Ia Sao) kể lại, khi gia đình chuẩn bị ăn cơm tối thì nghe tiếng gió giật mạnh, từng tấm tôn trên mái nhà lần lượt bị cuốn đi. Vợ chồng ông Mliu nhanh chóng thu gom đồ đạc. Tuy nhiên, sự việc xảy ra nhanh đã làm nhiều đồ đạc bị hỏng. Cả gia đình ông Mliu phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Ngày 9/4/2020, hàng chục hộ dân xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai đang khẩn trương lợp lại mái nhà của gia đình sau trận giông lốc tối qua 8/4. Có người đi xung quanh tìm nhặt lại các tấm tôn bị gió lốc thổi bay đêm qua, lợp lại lên mái nhà.