Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Hơn 10.000 lượt người tham gia "Giọt hồng cao nguyên 2020"

(Dân sinh) - Chiều ngày 26/6/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã khai mạc ngày hội "giọt hồng cao nguyên 2020" và tổng kết chương trình Hành trình Đỏ tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua.

Gia Lai: Rực lửa hành trình đỏ "Giọt hồng cao nguyên 2020" - Ảnh 1.

Diễu hành hưởng ứng hành trình đỏ tại Gia Lai năm 2020

Trong không khí tràn ngập sự háo hức của tình nguyện viên, buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng những bài hát, điệu múa. Ngay sau đó, Ban tổ chức chương trình đã tổng kết chương trình hành trình đỏ 5 năm tại tỉnh Gia Lai. Với sự tham gia tích cực của quân và dân tại địa phương, tính đến nay chương trình hành trình đỏ tại Gia Lai đã thu hút hơn 10 ngàn lượt người tham gia với hơn 6000 đơn vị máu thu về.

Gia Lai: Rực lửa hành trình đỏ "Giọt hồng cao nguyên 2020" - Ảnh 2.

Ông Dương Đình Diện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc hành trình đỏ

Đánh giá kết quả của Chương trình hành trình đỏ 5 năm qua tại tỉnh Gia Lai, ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai cho biết: "Mặc dù là tỉnh miền núi với 50% đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các nhà tài trợ và sự hưởng ứng của nhân dân trong tỉnh, Hành trình Đỏ dù được tổ chức vào dịp hè khi sinh viên nghỉ học nhưng đã thu được nhiều kết quả".

Gia Lai: Rực lửa hành trình đỏ "Giọt hồng cao nguyên 2020" - Ảnh 3.

TS Lê Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy

Gia Lai: Rực lửa hành trình đỏ "Giọt hồng cao nguyên 2020" - Ảnh 4.

Trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị về máu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Cũng tại buổi lễ này, Ban tổ chức Vận động hiến máu tỉnh Gia Lai đã tôn vinh 49 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong những năm qua. Đây là một phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những tấm lòng hiến máu tình nguyện của người dân, cán bộ, công nhân viên chức trong toàn tỉnh đã vì cuộc sống của bệnh nhân.

Gia Lai: Rực lửa hành trình đỏ "Giọt hồng cao nguyên 2020" - Ảnh 5.

Diễu hành hưởng ứng hành trình đỏ tại Gia Lai năm 2020

Thay mặt Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương, TS. Lê Hoàng Oanh – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định: "Các tập thể, cá nhân được biểu dương hôm nay đã có những đóng góp quan trọng, giúp làm cầu nối, truyền cảm hứng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Hành trình Đỏ đến với nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt đến với nhiều người dân trong địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhờ đó, những sắc màu của Hành trình Đỏ thực sự là một điểm sáng nổi bật trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh trong những năm qua, giúp cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững".