Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia

Tham gia đợt tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ lần này có 67 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

Sáng 22/10, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân mùa khô 2019-2020 tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia.

Buổi lễ này là lần thứ 20 tổ chức ra quân của Ban Chỉ đạo 515 nhằm tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Campuchia, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "uống nước nhớ nguồn" đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, đưa các anh trở về yên nghỉ tại đất mẹ.

Tham gia đợt tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ lần này có 67 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia (Đội K52), được chia làm ba bộ phận, tìm kiếm tại ba tỉnh Preah Vihear, Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tại tỉnh Preah Vihear, đội sẽ tập trung tìm kiếm tại khu vực làng Kla Bia, xã Brin Thon (huyện Cham San) và thôn Fu Bo, xã Mlung Bông (huyện Chép); tại tỉnh Ratanakiri, đội sẽ tìm kiếm tại thôn Lâm và làng Pó Po, xã Pak Nhay (huyện Ozadao).

Gia Lai tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia - Ảnh 1.

Các đại biểu động viên tinh thần đội K52 lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Tại Stung Treng có ba địa điểm đội sẽ tập trung tìm kiếm là suối O chap, làng Kampung, xã Kampung (huyện Se San); cầu Chha, làng Sro Lao, xã An Lung Chray (huyện Tha La) và khu vực làng Tbeng Kring (thành phố Stung Treng). Tất cả các vị trí trên đều do người dân Campuchia cung cấp thông tin về phần mộ các liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, cho biết qua thời gian, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ngày càng khó khăn do địa hình thay đổi, hài cốt các liệt sỹ cũng bị phân hủy. Do đó, Đội K52 cần phải có quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân và chính quyền địa phương của nước bạn, khi có thông tin cần nhanh chóng tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm, quy tập, không để kéo dài.

Được triển khai từ năm 2001, đến nay, Đội K52 tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 1.412 hài cốt liệt sỹ về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.