Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai có Bí thư mới

(Dân sinh) - Sau khi thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả, ông Hồ Văn Niên đã trúng cử với 100% số phiếu bầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ vào chiều 1/6. Tại Hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai thông báo Công văn số 12210 ngày 29/5/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Gia Lai: Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai có Bí thư mới - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Hồ Văn Niên (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả, ông Hồ Văn Niên đã trúng cử với 100% số phiếu bầu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Niên cảm ơn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tín nhiệm và xem đây là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình, là trách nhiệm cao cả mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Bộ Chính trị giao phó.

Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, ông Hồ Văn Niên mong muốn nhận được sự đồng hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Văn Niên (Sinh năm 1975, người dân tộc Ba Na), sinh ra ở xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, có trình độ chuyên môn ngành luật. Nhiệm kỳ 2011-2016, ông Hồ Văn Niên là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai. Ông giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020.