Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lai: Xông vào nhà giật điện thoại giữa ban ngày

(Dân sinh) - Khoảng 9 giờ ngày 27/2/2020, trong lúc chủ nhà và nhân viên đang soạn hàng thì bất ngờ một thanh niên tự động mở cổng xông vào, giật chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A9 để trên bàn rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo tố cáo của bà Nguyễn Thị Hương (Sinh năm 1979, tạm trú 3/25 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai, là chủ tiệm trái cây Hương Béo), khoảng 9 giờ ngày 27/2/2020, trong lúc bà và nhân viên đang soạn hàng thì bất ngờ một thanh niên tự động mở cổng xông vào, giật chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A9 để trên bàn. 

Dù quá bất ngờ nhưng bà Nguyễn Thị Hương cũng nhanh chóng chụp lấy cây gậy xông vào quật kẻ gian song không kịp, hắn đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. 

Sau đó, bà Nguyễn Thị Hương đã trình báo công an. Công an phường Diên Hồng vào cuộc xác định người gây ra vụ việc trên là Nguyễn Xuân Hiếu (Sinh năm 1986, trú phường Diên Hồng). 

Hiện, Công an phường đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Gia Lai: Xông vào nhà giật điện thoại giữa ban ngày  - Ảnh 1.

 Hiếu (áo khoác tay vàng) tại phiên tòa sơ thẩm.

Được biết, Nguyễn Xuân Hiếu trước đây vốn là cán bộ Khoa Kiểm dịch Y tế biên giới thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Gia Lai. Lúc còn đương nhiệm, Nguyễn Xuân Hiếu lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao đã trực tiếp đến nhà riêng của một chủ doanh nghiệp ở TP. Pleiku thu phí, chiếm dụng số tiền hơn 133 triệu đồng. 

Cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện, trong giai đoạn từ ngày 1/11/2013 đến 26/3/2014, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Nguyễn Xuân Hiếu cùng các cán bộ khác là Nguyễn Tiến Quân, Nguyễn Tiến Huy, Phạm Anh Dũng và Võ Đức Bình đã bàn bạc, thực hiện những hành vi thu phí kiểm dịch sai quy định, bỏ ngoài sổ sách hơn 436 triệu đồng để sử dụng vào việc ăn nhậu và mua quà biếu Tết. 

Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt: Nguyễn Tiến Quân 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tiến Huy 5 năm tù, Nguyễn Xuân Hiếu 3 năm tù, Phạm Anh Dũng và Võ Đức Bình đều chịu 12 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Gia Lai: Xông vào nhà giật điện thoại giữa ban ngày  - Ảnh 2.

Tiệm bán trái cây của nhà bà Hương Béo.

Thời điểm gây ra vụ vào nhà bà Nguyễn Thị Hương giật điện thoại, Nguyễn Xuân Hiếu vẫn chưa được xóa án tích.