Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gia Lâm, Hà Nội: Nhiều quán Karaoke hoạt động trái quy định

(Dân sinh) - Không những hoạt động sai giờ quy định đến 2-3h sáng, tại những quán karaoke này, “thượng đế” có nhu cầu gọi bao nhiêu em phục vụ cũng đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường có hiệu lực từ ngày 1/9, các quán karaoke chỉ được hoạt động đến 12h đêm, và  không được mở cửa trước 8h sáng. Tuy nhiên, trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hàng loạt quán karaoke hoạt động quá giờ mà không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Gia Lâm, Hà Nội: Nhiều quán Karaoke hoạt động trái quy định - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip: Nhiều quán karaoke hoạt động đến 2-3h sáng

Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 1h sáng ngày 27/9, tại quán karaoke My, đường Trâu Quỳ, mặc dù đóng kín cửa, tắt đèn, nhưng bên trong vẫn hoạt động bình thường, còn bên ngoài cửa lúc nào cũng có 3 - 4 nhân viên của quán vẫn ngồi ngoài để đón khách, khiến nhiều người lầm tưởng rằng những quán này đã đóng cửa.

Cũng như quán karaoke My, tại quán quán Karaoke Khánh Ly, đường Trâu Quỳ, bên ngoài cũng tắt đèn, nhưng trước cửa lúc nào cũng có nhân viên túc trực để đón khách. Tại đây, hầu như tầng nào cũng có phòng nhạc inh ỏi, khách đang hát, nhảy múa.

Gia Lâm, Hà Nội: Nhiều quán Karaoke hoạt động trái quy định - Ảnh 2.

Gia Lâm, Hà Nội: Nhiều quán Karaoke hoạt động trái quy định - Ảnh 3.

Nhiều quán còn quảng cáo có sẵn chân dài phục vụ (ảnh cắt từ clip)

Tương tự, tại Karaoke 123 trên đường Ngô Xuân Quảng, cách Công an huyện Gia Lâm không xa, mặc dù đã gần 1h sáng, nhưng khi chúng tôi đến đặt phòng, quán này vẫn nhận bình thường.

Trước đó, chúng tôi cũng đã khảo sát nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, như Karaoke X. Men, Karaoke G1, KaraokeMr. Bin… thì hầu hết những quán này đều hoạt động quá giờ quy định.

Gia Lâm, Hà Nội: Nhiều quán Karaoke hoạt động trái quy định - Ảnh 4.

Quán Karaoke My trên đường Trâu Quỳ

"Hấp dẫn" hơn, tại nhiều cơ sở karaoke chúng tôi tiếp cận thì hầu như quán nào cũng có dịch vụ "chân dài" hát, rót bia cùng khách. Nhiều quán còn quảng cáo "có sẵn chân dài", quý khách không phải chờ.

Nghiêm trọng hơn, theo ghi nhận của chúng tôi thì phần lớn những quán này không đảm bảo về diện tích phòng hát, hệ thống thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy…

Theo đó, Nghị định 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9. Theo nội dung của Nghị định, các quán karaoke chỉ được hoạt động đến 12h đêm, các vũ trường được hoạt động đến 2h sáng. Đáng chú ý, cả hai dịch vụ này đều không được mở cửa trước 8h sáng.

Cũng theo Nghị định, để mở quán karaoke phải thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Diện tích phòng hát phải từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ; không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát.

Hoạt động karaoke là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Cơ sở chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 8h sáng đến 12h đêm theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

(Còn nữa)