Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giá vàng trong nước chính thức vượt mốc 47 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước đã vượt ngưỡng 47 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong vòng chưa đến một tuần, giá vàng đã tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn loại 0,5 chỉ ở mức 47,05 triệu đồng/lượng, giá bán vàng nhẫn loại 1, 2 chỉ thấp hơn 100.000 đồng/lượng, ở mức 46,95 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng miếng liên tục tăng. Lúc 9g30 giá vàng miếng còn ở mức 46,85 triệu đồng/lượng, đến 10g giá vàng miếng đã tăng lên 46,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.661,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 46,69 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chính thức vượt mốc 47 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 210.000 triệu đồng/lượng. Đây là lần đầu tiên trong vòng ba tuần qua, giá vàng trong nước vượt giá vàng thế giới. Những ngày trước, dù giá vàng thế giới tăng mạnh nhưng giá vàng trong nước tăng rất chậm. Tính đến cuối tuần qua, giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi 230.000 đồng/lượng.

Tại các cửa hàng vàng, giá vàng cũng tăng rất nhanh, vượt cả giá niêm yết tại Công ty SJC. Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng miếng đã ở mức 47 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán cũng được nới rộng lên mức 400.000 đồng/lượng để đề phòng rủi ro.

Tại Công ty SJC, khoảng cách giữa giá mua – bán cũng gia tăng cách biệt do lo ngại rủi ro khi giá vàng tăng quá nhanh. Với vàng miếng, mức chênh lệch là 500.000 đồng/lượng, trong khi với vàng nhẫn, mức chênh dao động từ 600.000 -700.000 đồng/lượng, tùy trọng lượng. 

Giá vàng thế giới mở cửa ngày 24/2 cũng đã “giật” khá mạnh từ 1.644 USD/ounce rơi thẳng xuống 1.384 USD/ounce (giảm 260 USD/ounce) rồi tăng vụt lên 1.681,1 USD/ounce (tăng 297 USD/ounce) rất nhanh. Sau đó vàng trở lại mức 1.662,5 USD/ounce, tăng 18,5 USD/ounce so với cuối tuần qua.

Vàng tăng mạnh trước sự lo ngại từ dịch bệnh Covid-19 đang lây lan sang nhiều nước ngoài Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, số người bị nhiễm bệnh gia tăng khá nhanh, kể cả Nhật cũng đang rơi vào tình trạng người nhiễm bệnh tăng chưa dừng lại. Nhà đầu tư lo ngại dịch bệnh sẽ làm kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái.

Một số quốc gia bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ. Chẳng hạn, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giảm 1% lãi suất kỳ hạn 1 năm, xuống còn 4,05% và giảm 0,5% lãi suất kỳ hạn 5 năm xuống còn 4,75%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm mạnh xuống 1,889%, kỳ hạn 3 tháng và 10 năm đảo chiều âm 0,1% - hiện tượng từng diễn ra trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 - 2008.