Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giá vé xe buýt Huế - Đà Nẵng dự kiến khoảng 70 nghìn đồng/lượt

Liên quan đến phương án chuyển tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên - Huế đi Đà Nẵng và ngược lại thành tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà nẵng và ngược lại, các đơn vị hữu quan đang xây dựng khung giá vé mỗi lượt. Dự kiến giá vé toàn tuyến mỗi lượt của loại hình phương tiện vận tải này sẽ rơi vào khoảng 70 nghìn đồng.

Giá vé xe buýt Huế - Đà Nẵng dự kiến khoảng 70 nghìn đồng/lượt - Ảnh 1.

Tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đàn Nẵng và ngược lại dự kiến sẽ có giá vé toàn tuyến khoảng 70 nghìn đồng/lượt

Trước đó, 2 địa phương là TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã thống nhất về phương án chuyển tuyến xe khách cố định thành tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng và ngược lại.

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 29/10, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã ban hành Quyết định thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án nói trên.

Theo đó, toàn bộ phương tiện của Thừa Thiên - Huế hiện tại (29 phương tiện/ngày) xuất hành buổi sáng hàng ngày tại Bến xe phía Nam – Huế (đến 12h00), buổi chiều hàng ngày xuất phát từ Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (từ 12h14). Các phương tiện của Đà Nẵng (28 phương tiện/ngày) xuất hành buổi sáng hàng ngày tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (đến 12h00), buổi chiều hàng ngày xuất phát từ Bến xe phía Nam – Huế (từ 12h15). Nhận diện thương hiệu trên xe buýt: Lô gô tỉnh Thừa Thiên Huế: HueBus;  Lô gô Đà Nẵng: Danabus.

Thời gian băt đầu thực hiện chính thức từ ngày 1/1/2020.

Liên quan đến tuyến xe buýt liền kề Huế - Đà Nẵng, sáng 4/12, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, địa phương có 6 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tuyến; tổng số xe toàn tuyến là 43 chiếc; thời gian xuất phát cách nhau 15 phút/chuyến. Trên toàn tuyến có 32 điểm đón, trả khách, mỗi chiều 16 điểm.

Về đối tượng tham gia vận tuyến xe buýt, theo bà Trâm thì cơ bản vẫn là các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đã từng tham gia tuyến xe cố định Huế đi Đà Nẵng và ngược lại. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng phục vụ, địa phương đã vận động các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp xe mới khi chuyển đổi mô hình.

Đối với giá vé toàn tuyến, theo bà Trâm, hiện phía TP. Đà Nẵng đề xuất 70 nghìn đồng/lượt; còn Thừa Thiên – Huế đang giao cho Hiệp hội Vận tải tỉnh đề xuất, trên cơ sở tương đương với giá vé chiều ngược lại của Đà Nẵng.

Được biết, giá vé mỗi lượt Huế đi Đà Nẵng và ngược lại của loại hình tuyến cố định là 60 nghìn đồng. Trả lời vấn câu hỏi tạo sao giá vé buýt lại cao hơn giá xe khách cố định, bà Trâm cho rằng: "Chuyển đổi mô hình chất lượng cao thì giá vé phải cao hơn là đúng thôi. Đó là giá vé Đà Nẵng đề xuất, giá ở Huế đang giao Hiệp hội Vận tải đề xuất, hiện chưa có giá chính thức".