Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giá xăng dầu ngày 19/6: Bật tăng mạnh

Giá dầu thô thế giới ngày hôm nay (19/6) tiếp đà tăng của phiên trước, thêm 18 cent, vọt trên ngưỡng 39 USD/thùng với dầu WTI và trên 41 USD/thùng với dầu Brent.

Giá xăng dầu ngày 19/6: Bật tăng mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ở trong nước, theo bảng giá xăng dầu bán lẻ ngày 19/6 của Petrolimex, xăng RON95 từ 14.080 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 13.390 đồng/lít, dầu diesel từ 11.510 đồng/lít và dầu hỏa từ 9.610 đồng/lít.

Thị trường thế giới, đầu giờ sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tháng 7 thêm 18 cent, tương đương 0,46%, lên 39,02 USD/thùng; hợp đồng tháng 7 nhích thêm 13 cent, lên 39,18 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 8 thêm 15 cent, tương đương 0,36%, lên 41,66 USD/thùng; hợp đồng tháng 9 thêm 12 cent, lên 49,59 USD/thùng. Kết thúc phiên trước lúc rạng sáng ngày 19/6 (theo giờ Việt Nam), cả hai hợp đồng này đều tăng mạnh, dầu WTI tăng 2,3%, dầu Brent tăng 2%.

Giá dầu thô bật tăng sau cuộc gặp gỡ của hội đồng bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) ngày thứ Năm (18/6). Cuộc gặp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ cắt giảm sản lượng cũng như kế hoạch của các nước Iraq và Kazakhstan trong cắt giảm nhằm hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, một số thông tin rò rỉ từ cuộc gặp này cho biết, cuộc họp dường như không bàn đến việc gia tăng cắt giảm sản lượng sẽ được kéo dài đến tháng 8 hay không. Theo Reuters, nhu cầu về nhiên liệu đã “bốc hơi” gần 1/3 trong đại dịch này. 

Từ ngày 1/5, các nước trong OPEC+ đã cắt giảm sản lượng mạnh đến 10% nguồn cung toàn cầu (9,7 triệu thùng/ngày) và trong tháng 5, OPEC+ đã đạt được sự đồng thuận 87% cam kết cắt giảm sản lượng.

MarketWatch cho rằng, sự lo lắng giảm nhu cầu nhiên liệu lại nổi lên sau khi số ca nhiễm bệnh Covid-19 tăng mạnh. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc phải hủy bỏ các chuyến bay, đóng cửa trường học. Một số tiểu bang tại Mỹ như Texas, Florida và California cũng có số ca nhiễm mới tăng cao. Trong khi đó, ngày 18.6, đại diện ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ cho biết, nhu cầu về xăng dầu đã tăng 14% trong tháng 5 so với tháng 4 trong bối cảnh Mỹ đang mở cửa trở lại nền kinh tế, có nghĩa là tuy tồn kho dầu tăng nhưng trữ lượng xăng chưng cất lại có phần cải thiện.