Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giải Âm nhạc cống hiến 2020: Tân Nhàn, Sơn Tùng M.TP được đề cử Ca sĩ của năm

(Dân sinh) - Ca sĩ Tân Nhàn, Phạm Thùy Dung, Thu Minh, Sơn Tùng M.TP… vừa được đề cử vào danh sách Ca sĩ của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 - năm 2020 do báo Thể thao

Nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hoá, Trưởng BTC giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 - năm 2020 cho biết: Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng rất đặc biệt so với các giải thưởng âm nhạc khác. Không mang tính hàn lâm, cũng không phải do khán giả hâm mộ đánh giá, mà giải Cống hiến được bầu chọn bởi những phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo, đài trên toàn quốc, những người đã trực tiếp theo dõi hoạt động âm nhạc của nước nhà trong năm qua.

Với tiêu chí "Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng", mỗi một đề cử ở các hạng mục ít nhiều đều có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp âm nhạc của nước nhà.

Theo đó, đề cử Nhà sản xuất của năm có sự góp mặt của các nhạc sĩ hầu hết họ gắn liền với những dự án âm nhạc lớn và để lại dấu ấn của mình trong những sản phẩm mà họ thực hiện. Cụ thể gồm nhạc sĩ Hồ Hoài Anh- Giám đốc âm nhạc liveshow Thu Minh, Hương Tràm, Khắc Việt, Tuấn Hưng...; Trần Mạnh Hùng - Giám đốc âm nhạc các liveshow của Tân Nhàn, Phạm Thùy Dung, Vĩnh Cát, Bài ca không quên; Quốc Trung- Giám đốc âm nhạc của Monsoon Music Festival 2019 và Vietnam Airlines Clasics - Hanoi Concert 2019; Huy Tuấn- Giám đốc âm nhạc của Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP HCM - Hò dô 2019 và chương trình Music Home.

Giải Âm nhạc cống hiến 2020: Tân Nhàn, Sơn Tùng M.TP được đề cử Ca sĩ của năm  - Ảnh 1.

Ca sĩ Tân Nhàn

Tại đề cử MV của năm gồm: Anh nhà ở đâu thế (Amee x B Ray); Diva (Thu Minh); Để Mị nói cho mà nghe (Hoàng Thùy Linh); Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP ft. Snoop Dogg); Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc); Khó vẽ nụ cười (ĐạtG - DuUyên). Đề cử hạng mục Bài hát của năm gồm 5 bài hát, trong đó có 3 bài hát đã đề cập ở phần MV.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm gồm Amee; Thịnh Kainz - Kata Trần; ĐạtG; LyLy; Thịnh Suy. Album của năm gồm Chung 36 (Nguyễn Văn Chung); Inner Me (Vũ Cát Tường); Hoàng (Hoàng Thùy Linh); Nhìn lại (Ngô Hồng Quang); Moon (Phạm Thùy Dung). Chương trình của năm gồm các đề cử Liveshow I am Diva của Thu Minh; Chương trình Rock Symphony của Nhà hát GHNVK TP HCM; Liveshow Sky Tour của Sơn Tùng M-TP; Liveshow Trăng hát của Phạm Thùy Dung; Liveshow Trở về của Tân Nhàn.

Giải Âm nhạc cống hiến 2020: Tân Nhàn, Sơn Tùng M.TP được đề cử Ca sĩ của năm  - Ảnh 2.

Ca sĩ Sơn Tùng M.TP

Chuỗi chương trình của năm gồm Giai điệu tự hào; Music Home; Monsoon Music Festival 2019. Các nhạc sĩ được để của giải Nhạc sĩ của năm có Nguyễn Văn Chung, Vũ Đình Trọng Thắng, Phạm Mạnh Quỳnh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Vũ Cát Tường. Đặc biệt, giải thưởng được rất nhiều khán giả quan tâm là Ca sĩ của năm đã đề cử ca sĩ Phạm Thùy Dung, Thu Minh, Vũ Cát Tường, Tân Nhàn, Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP.

Trong số các nghệ sĩ, ca sĩ, chương trình được đề cử năm nay, ca sĩ Sơn Tùng M-TP dẫn đầu số lượng đề cử, được ghi nhận những đóng góp ở 4 hạng mục: Music video của năm, Bài hát của năm dành cho "Hãy trao cho anh", Chương trình của năm với live show "Sky Tour" và giải Ca sĩ của năm. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng nhận 4 đề cử tương tự, trừ hạng mục Chương trình của năm, thay vào đó là Album của năm với album "Hoàng". Bên cạnh đó, giọng hát thính phòng duy nhất Phạm Thùy Dung với album "Moon", live concert "Trăng hát" đã nhận về ba đề cử Album của năm, Chương trình của năm, Ca sĩ của năm.

Sau khi công bố danh sách đề cử, ngày 11/3, ban tổ chức Giải thưởng âm nhạc Cống hiến sẽ tiến hành tổ chức lễ bầu chọn tại cả hai thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, các nhà báo ở hai thành phố sẽ tiến hành bỏ phiếu chọn ra những tác giả, tác phẩm, chương trình xuất sắc nhất.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là một giải thưởng âm nhạc của Việt Nam do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức thường niên. Đây là giải thưởng tôn vinh uy tín và có quy mô lớn của nền âm nhạc Việt Nam, được coi là một giải "Grammy" của nhạc Việt. Bao gồm 9 giải thưởng để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của âm nhạc trong năm của các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn và các công ty truyền thông giải trí qua cuộc bỏ phiếu kín của những phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật đến từ các tờ báo tiêu biểu trên toàn quốc. Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay giải thưởng phát sóng trực tiếp tại kênh VTV6 và phát trực tiếp trên mạng. Đặc biệt, ca khúc "Tháng tư về" của nhạc sĩ Dương Thụ là ca khúc chính thức của lễ trao giải kể từ mùa 2009.

BTC Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến khẳng định, Giải thưởng nhằm vinh danh những thành quả âm nhạc của các nghệ sĩ đã phấn đấu cống hiến cho khán giả trong năm 2019. Bên cạnh gương mặt gạo cội, ở các hạng mục đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay đều xuất hiện một loạt gương mặt trẻ mới mẻ. Hy vọng, Giải thưởng Cống hiến sẽ luôn đồng hành cùng các nghệ sĩ, góp phần làm phong phú hơn cho nền âm nhạc nước nhà.